Hủy diệt xứ Wales, Đan Mạch tạo "mưa" kỷ lục

GD&TĐ - Với lối chơi tổng lực, Đan Mạch đã đè bẹp xứ Wales với tỷ số 4-0 qua đó đi vào lịch sử Euro

Đan Mạch đi vào lịch sử Euro
Đan Mạch đi vào lịch sử Euro

Sau khi vùi dập ĐT Nga 4-1 tại lượt trận cuối cùng của bảng B, đêm qua (26/6, giờ Việt Nam), Đan Mạch tiếp tục giành chiến thắng 4-0 trước xứ Wales. Những bàn thắng của đội bóng Bắc Âu được thực hiện bởi Kasper Dolberg (2 bàn), Joakim Maehle và Martin Braithwaite.

Đan Mạch vừa trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử giành vé vào vòng knock-out dù đã thua 2 trận đầu tiên ở vòng bảng. Đối thủ ở tứ kết sẽ là Hà Lan hoặc Cộng hòa Séc.

Đan Mạch cũng thành đội đầu tiên ghi ít nhất 4 bàn trong hai trận liên tiếp ở một vòng chung kết Euro. ĐT Đan Mạch hiện đã có 3 bàn thắng ghi từ ngoài vòng cấm tại Euro lần này. Không đội bóng nào khác có nhiều pha “nã đại bác” thành bàn như “Thùng thuốc súng” ở vị trí đó.

Trong lịch sử, chỉ có ĐT Pháp (5 lần ở Euro 1984) và ĐT Bỉ (4 lần tại Euro 2016) là có nhiều bàn thắng hơn Đan Mạch từ ngoài vòng 16m50 ở một vòng chung kết giải Vô địch châu Âu.

Một thống kê khác cũng rất đáng chú ý. Trong hai trận gần nhất, Đan Mạch dứt điểm 32 quả, ghi 8 bàn. Hiệu suất là 1 bàn sau 4 pha dứt điểm. Họ đang sở hữu hàng công tốt bậc nhất nhiều nhất tại Euro 2021, với 75 pha dứt điểm.

Trong hai trận đầu tiên, Đan Mạch dứt điểm tới 43 quả nhưng chỉ ghi 1 bàn và đều thua. Tuy nhiên, hàng công của Kasper Hjulmand đã “chỉnh lại thước ngắm” và đã nã vào lưới của Nga và xứ Wales 4 bàn.

Đan Mạch cũng đang có sáu cầu thủ ghi bàn ở Euro 2021, nhiều nhất giải. Trong đó Yussuf Poulsen, Kasper Dolberg và Joakim Maehle đều ghi hai bàn, còn Andreas Christensen, Mikkel Damsgaard và Martin Braithwaite ghi một bàn.

Với Kasper Dolberg, chân sút thuộc biên chế CLB Nice (Pháp) vừa trở thành cầu thủ đầu tiên sau 9 năm của ĐT Đan Mạch ghi được ít nhất 2 bàn thắng trong 1 trận đấu ở một giải đấu lớn (Euro hoặc World Cup) kể từ khi Nicklas Bendtner lập cú đúp vào lưới ĐT Bồ Đào Nha ở vòng bảng EURO 2012.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.