Huấn luyện viên Park Hang Seo không thay đổi chiến thuật ở trận gặp Malaysia

GD&TĐ - Sau trận đấu với tuyển Lào, huấn luyện viên Park Hang Seo đánh giá cao Malaysia và cho biết sẽ không thay đổi chiến thuật trước đối thủ này.

HLV Park Hang Seo hài lòng với chiến thắng của các học trò trước tuyển Lào.
HLV Park Hang Seo hài lòng với chiến thắng của các học trò trước tuyển Lào.

Với đội hình vượt trội, tuyển Việt Nam thi đấu áp đảo và giành chiến thắng cách biệt với tỷ số 2-0 trước Lào ở trận mở màn vòng bảng AFF Cup 2020, qua đó khởi đầu suôn sẻ ở giải đấu năm nay.

Sau trận đấu, huấn luyện viên tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của các học trò:
"Tôi hài lòng với kết quả 2-0. Sau những trận đấu ở vòng loại World Cup, đội có một vài cầu thủ chấn thương nên hôm nay tôi phải đưa ra những thay đổi nhân sự".

Ở trận đấu với Lào, huấn luyện viên Park Hang Seo để cho Quế Ngọc Hải, Tuấn Anh nghỉ ngơi. Trong khi đó Quang Hải, Đình Trọng, Minh Vương, Văn Toàn, Văn Thanh được đưa vào sân trong hiệp 2 và chúng ta không mấy khó khăn để giành trọn 3 điểm trước đối thủ được đánh giá là yếu nhất bảng.

Nói về tình huống đá phạt đền hỏng ăn của Vũ Văn Thanh, huấn luyện viên Park Hang Seo tiết lộ: "Các tình huống đá phạt cố định chúng tôi đã chỉ định trước. 

Thứ tự thực hiện đầu tiên là Xuân Trường, sau đó tới Tiến Linh. Lúc đội được hưởng phạt đền thì cả 2 đều rời sân nên Văn Thanh được đá vì cậu ấy muốn vậy. Tôi tạo cơ hội cho cậu ấy sút quả đá 11m đó".

Sau trận thắng Lào, đội tuyển Việt Nam sẽ có 5 ngày để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo gặp Malaysia (ngày 12/12). Đánh giá về đối thủ này, huấn luyện viên Park Hang Seo bày tỏ:

"Tôi không biết được phải so sánh thế nào giữa Malaysia và Việt Nam. Tuy nhiên tôi nghĩ đó là sẽ trận chung kết của bảng đấu và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Trước mắt tôi sẽ để một số cầu thủ đã ra sân ngày hôm nay nghỉ ngơi. Về mặt chiến thuật tôi nghĩ chúng tôi không có thay đổi gì đâu. Hôm nay chúng tôi cũng đã xem cuộc đối đầu của Malaysia với Campuchia và tôi nghĩ Việt Nam sẽ có một trận đấu tốt trước đội bóng này".

Về phía huấn luyện viên tuyển Lào Selvaraj, ông hài lòng với màn trình diễn của các học trò và thừa nhận sức mạnh của tuyển Việt Nam. "Tôi tự hào về các cầu thủ. Chúng tôi gặp một đối thủ mạnh vượt trội và họ đang có phong độ tốt. Đội tuyển Việt Nam chơi bóng ở cường độ cao. Họ đã thi đấu ở cấp độ rất cao là vòng loại World Cup".

"Các cầu thủ của tôi đã chơi đúng chiến thuật và rất nỗ lực. Đối đầu với đội tuyển Việt Nam, lẽ ra chúng tôi phải phòng ngự tốt hơn. Tôi hài lòng về tinh thần và sự cố gắng. Các cầu thủ đã làm hết sức".

Điểm mạnh của đội tuyển Việt Nam là khả năng cầm bóng. Họ kiểm soát bóng, chuyền từ bên này sang bên kia rất dễ dàng. Tôi nghĩ họ là một trong những đội mạnh nhất AFF Cup.

Trận này đội tuyển Việt Nam còn không tung ra đội hình mạnh nhất. Tôi biết có 3-5 cầu thủ thường xuyên ra sân ở vòng loại World Cup được nghỉ trận này. Khi những cầu thủ đó trở lại, đội tuyển Việt Nam sẽ rất mạnh", huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Lào cho biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ