Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm chia tay Hà Nội FC

Ngày 4/4, Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội (Hà Nội FC) thông tin, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm chính thức chia tay Hà Nội FC sau 5 năm gắn bó. Chiến lược gia 49 tuổi rời đội bóng vì lý do sức khỏe.

Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm chính thức chia tay đội chủ sân Hàng Đẫy từ ngày 4/4.
Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm chính thức chia tay đội chủ sân Hàng Đẫy từ ngày 4/4.

Kể từ khi trở thành huấn luyện viên trưởng đội bóng Thủ đô vào năm 2016, ông Chu Đình Nghiêm đã có 176 trận đấu (thắng 106, hòa 43, thua 27) cùng Hà Nội FC.

Sau năm 2017 trắng tay, Hà Nội FC bước vào chu kỳ thành công với cú đúp vô địch V. League (2018, 2019), cú đúp ở Cúp quốc gia (2019, 2020) và 3 lần vô địch Siêu cúp quốc gia (2019, 2020, 2021).

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm, Hà Nội FC giành 8 danh hiệu, lần đầu tiên đăng quang ở Cúp quốc gia và lọt vào chung kết AFC Cup liên khu vực. Ở rất nhiều thời điểm khủng hoảng nhân sự, phong độ của các cầu thủ bị ảnh hưởng bởi lịch thi đấu quá tải, ông Nghiêm vẫn nhiều lần vượt khó cùng các học trò để giành thành tích tốt.

Không chỉ là "thuyền trưởng" về chuyên môn, ông Chu Đình Nghiêm còn là đầu tàu gương mẫu trong sinh hoạt, được hầu hết cầu thủ đội bóng Thủ đô quý mến và coi trọng. Chia tay huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm, những đóng góp của ông luôn được Ban lãnh đạo đội bóng, các cầu thủ và người hâm mộ đội nhà đặc biệt trân trọng.

Với những chiếc cúp gặt hái được cùng với đội bóng Thủ đô, giúp huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm trở thành chiến lược gia giàu thành tích bậc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Thành công của ông Nghiêm cũng là áp lực lớn cho các huấn luyện viên của Hà Nội FC sau này.

Hiện tại, Hà Nội FC đang tìm kiếm người thay thế và sẽ sớm công bố trong thời gian tới.

Theo Hà Nội mới

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ