Hồng Duy không “chấp nhặt” nhưng BTC vẫn đề nghị “xử nguội” cầu thủ Sài Gòn

GD&TĐ - Tiền vệ Nguyễn Phong Hồng Duy không chấp nhặt tình huống bị cầu thủ Nguyễn Thanh Thụ ném bóng vào mặt mình trọng trận HAGL thua Sài Gòn FC 2-4 ở vòng 4 giai đoạn 2 V-League 2020.

Hồng Duy không chấp nhặt việc bị Thanh Thụ ném thẳng bóng vào mặt.
Hồng Duy không chấp nhặt việc bị Thanh Thụ ném thẳng bóng vào mặt.

Cầu thủ của đội bóng phố Núi cho biết sau trận đấu Thanh Thụ đã gửi lời xin lỗi và cá nhân anh cũng chỉ coi đó như một… tai nạn nghề nghiệp.

“Trận đấu hôm 25/10 có tình huống Duy bị ném biên bóng trúng vào mặt. Duy nghĩ đó chỉ là tình huống ném biên trượt tay của anh Thanh Thụ mà thôi. Sau trận đấu ấy anh Thụ cũng đã có nhắn tin xin lỗi mình rồi”, cầu thủ 24 tuổi của đội bóng Hoàng Anh Gia Lai chia sẻ trên trang cá nhân.

Theo đó, phút 90+3 trận đấu trên sân Pleiku đội khách Sài Gòn FC được hưởng quả ném biên và khi đó dường như Thanh Thụ chủ động ném bóng vào mặt Hồng Duy.

Phát biểu sau trận đấu, lãnh đạo đội bóng phố Núi tố cầu thủ 26 tuổi của đội khách “vô đạo đức”, trong khi chủ tịch kiêm HLV Vũ Tiến Thành cho rằng “Thanh Thụ là cầu thủ ngoan hiền nhất đội Sài Gòn FC và đó không phải là tình huống cố tình”.

Trọng tài Đỗ Thành Đệ cũng không có bất cứ nhắc nhở hay thẻ phạt gì với hành vi của Thanh Thụ và vẫn cho trận đấu tiếp tục.

Tuy nhiên, căn cứ báo cáo của giám sát  và tư liệu trận đấu, Ban điều hành giải đấu đã kiến nghị Ban Kỷ luật VFF có hình thức xử “nguội” đối với Thanh Thụ.

Theo đánh giá của BTC giải, Nguyễn Thanh Thụ đã có hành vi dùng bóng tấn công đối phương, có tính chất bạo lực.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.
“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.