Hoàng Thịnh và CLB TP Hồ Chí Minh có hành động ý nghĩa với Đỗ Hùng Dũng

GD&TĐ - Chấn thương của tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đang có nhiều tín hiệu tích cực và cầu thủ này có thể sẽ tái xuất sân cỏ trong năm 2022.

 Hoàng Thịnh cùng CLB TP.HCM muốn chi trả toàn bộ chi phí điều trị chấn thương của Hùng Dũng
Hoàng Thịnh cùng CLB TP.HCM muốn chi trả toàn bộ chi phí điều trị chấn thương của Hùng Dũng

Tiền vệ của Hà Nội FC mới đây đã tiết lộ, Hoàng Thịnh cùng CLB TP.HCM chủ động đề nghị sẽ chi trả toàn bộ chi phí điều trị chấn thương của anh trong suốt thời gian qua.

Đỗ Hùng Dũng sẽ trở lại sân cỏ muộn hơn so với dự kiến, đồng nghĩa với việc anh không thể tham dự 6 trận đấu của ĐT Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á trong năm 2021.

Đỗ Hùng Dũng hiện đang tập vật lý trị liệu và anh cần nghỉ thi đấu để tránh tái phát chấn thương. Nếu hồi phục tốt, Đỗ Hùng Dũng chỉ có thể trở lại ở 4 trận cuối cùng của ĐT Việt Nam trong năm 2022 gặp Australia, Trung Quốc, Oman và Nhật Bản.

Đỗ Hùng Dũng chính là một trong những quân bài quan trọng nhất của HLV Park Hang Seo trong hành trình thi đấu thành công tại AFF Cup 2018, Asian Cup 2019, SEA Games 30 hay những trận thuộc giai đoạn lượt đi bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trong chuyến làm khách của Hà Nội FC trên sân Thống Nhất vào ngày 23/3/2020, Ngô Hoàng Thịnh đã có pha vào bóng thô bạo với Đỗ Hùng Dũng khiến tiền vệ của Hà Nội FC gãy chân và bỏ lỡ vòng loại 2 World Cup cùng đội tuyển Việt Nam.

Sau đó, Hoàng Thịnh đã phải nhận án phạt treo giò 9 tháng từ VFF và nộp phạt 40 triệu đồng. Với án phạt này, Hoàng Thịnh sẽ bỏ lỡ hoàn toàn phần còn lại của mùa giải V.League 2021 và sẽ chỉ trở lại ở V.League 2022.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 V.League 2021 phải rời sang đầu năm 2022 và Hoàng Thịnh sẽ có thể trở lại thi đấu khi mà giai đoạn 1 của V.League 2021 vẫn chưa kết thúc.

Về điều này, trưởng ban kỷ luật của VFF, ông Vũ Xuân Thành cho biết: "Án phạt cấm thi đấu của Ngô Hoàng Thịnh có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2021. Về nguyên tắc, cầu thủ cứ thi hành hết án phạt thì có thể trở lại thi đấu với câu lạc bộ chủ quản".

"Theo quy định, việc ra án phạt cấm thi đấu có 2 loại hình. Một là án phạt theo số trận đấu và hai là ấn phạt theo mốc thời gian… 

Dựa vào các điều luật và tùy theo tình huống, hành vi của cầu thủ, ban kỷ luật sẽ đưa ra án phạt phù hợp. Trường hợp của Hoàng Thịnh là án phạt theo mốc thời gian đến hết năm 2021", ông Vũ Xuân Thành cho biết thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.