Hoàng Anh Gia Lai chia tay Memovic, nhiều đội bóng thanh lý ngoại binh

GD&TĐ - Hoàng Anh Gia Lai và một số CLB tại V.League quyết định chia tay các ngoại binh sau khi VFF thông qua kế hoạch hủy giải V.League 2021.

Hoàng Anh Gia Lai xác nhận chia tay trung vệ Damir Memovic sau hai năm gắn bó.
Hoàng Anh Gia Lai xác nhận chia tay trung vệ Damir Memovic sau hai năm gắn bó.

Vào chiều qua (22/8), câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai xác nhận chia tay trung vệ Damir Memovic sau hai năm gắn bó.

Trung vệ người Serbia có hợp đồng đến hết mùa giải năm nay và đội bóng phố Núi đã quyết định không gia hạn hợp đồng với cựu cầu thủ của SLNA sau khi có tin V.League 2021 chính thức bị hủy giữ chừng do dịch bệnh.

“Tạm biệt Damir Memovic. Chúng tôi rất trân trọng những đóng góp của bạn dành cho Hoàng Anh Gia Lai. Chúc Memovic gặt hái được nhiều thành công trong chặng đường sắp tới”, trang chủ đội bóng phố Núi đưa ra thông báo.

Damir Memovic cập bến sân Pleiku hồi tháng 10/2019, sau khi thi đấu ấn tượng trong màu áo SLNA. Trung vệ 32 tuổi là trụ cột hàng thủ của Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải 2020 và 2021.

Trước đó, Hoàng Anh Gia Lai cũng đã chia tay với cầu thủ nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương và bỏ ngỏ khả năng gia hạn hợp đồng với trung vệ Kim Dong Su, tiền đạo Brandao.

Một số CLB khác tại V.League cũng quyết định chia tay các ngoại binh. CLB Nam Định đã thanh lý Rodrigo Dias, Wesley Rodrigues và Oussou Konan, trong khi đó SLNA hiện chỉ còn giữ lại Michael Olaha, tiền đạo mới trở lại Việt Nam cách đây không lâu.

Dịch Covid-19 các đội bóng gặp nhiều khó khăn về tài chính. Lúc này, một số đội phải giảm lương cầu thủ trong những tháng trái bóng không lăn.

Tuy nhiên, tại Hoàng Anh Gia Lai bầu Đức đã khẳng định đảm bảo quyền lợi cho các cầu thủ. Những Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường cùng đồng đội sẽ được nhận lương đầy đủ.

Cách thức hoạt động của Hoàng Anh Gia Lai là nguyên nhân cho phép bầu Đức giữ nguyên tiền lương cầu thủ. Đội bóng phố Núi được cấp một nguồn ngân sách cố định hàng năm, ngoài ra họ vừa thu được số tiền đáng kể từ các nhà tài trợ nhờ "hiệu ứng Kiatisak" và chuyển nhượng cầu thủ.

Dự kiến trong ít ngày tới VPF sẽ nhóm họp với lãnh đạo các đội bóng để bàn về việc có nên xác định đội vô địch hay xuống hạng của V.League 2021 hay không, và sẽ cử đội bóng nào tham dự đấu trường AFC Champions League cũng như dự AFC Cup 2022.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ