HLV Wenger sẵn sàng trở lại "giải cứu" Arsenal?

GD&TĐ - Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Telegraph, HLV Wenger bất ngờ tuyên bố có khả năng sẽ quay trở lại băng ghế huấn luyện một đội bóng.

HLV Wenger sẵn sàng trở lại nghiệp HLV bóng đá.
HLV Wenger sẵn sàng trở lại nghiệp HLV bóng đá.

HLV Wenger năm nay đã bước sang 71 tuổi. Ông hiện là Giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA sau khi chia tay CLB Arsenal và từ giã sự nghiệp HLV vào năm 2018.

Hồi tháng 7, ông được mời làm HLV tuyển Thụy Sĩ nhưng chiến lược gia người Pháp đã từ chối vì nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn mới đây với tờ Telegraph, ông Wenger đã tuyên bố có khả năng sẽ quay trở nghề HLV.

"Tôi không loại trừ điều đó (trở lại làm HLV), nhưng hiện tôi hoàn toàn tập trung vào công việc ở FIFA và tôi không lo lắng quá nhiều về phần còn lại. Luôn có những người nói rằng “bạn quá già” nên vào thời điểm đó, có lẽ tôi đã nghĩ họ đúng. Nhưng tôi đang có phong độ tốt", ông Wenger nói về khả năng trở lại làm HLV.

Ngày 22/9/1996, tròn 25 năm trước, Arsenal công bố HLV Arsene Wenger chính thức là người dẫn dắt đội bóng thay thế cho HLV Bruce Rioch bị sa thải.

Ở thời điểm đó, đây được coi là quyết định bất ngờ của ban lãnh đội bóng, bởi Wenger trước đó đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp cầm quân.

Ngay ở mùa giải đầu tiên dẫn dắt Arsenal, ông đã giúp đội bóng cán đích ở vị trí thứ 3 Ngoại hạng Anh. Sau đó, ông từng bước biến Arsenal thành thế lực của bóng đá Anh.

Dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Pháp, Pháo thủ có 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh, trong đó có mùa giải bất bại mùa 2004. Ngoài ra, HLV Wenger cũng giúp Arsenal giành 7 chức vô địch FA Cup và góp mặt 20 năm liên tiếp ở Champions League.

Thời HLV Wenger cầm quân, Arsenal nổi tiếng là CLB có lối chơi đẹp mắt, quyến rũ với nhiều thế hệ cầu thủ tài năng được cả thế giới biết đến như Henry, Pires, Vieira, Ljungberg hay sau này là Fabregas, Ramsey, Wilshere...

Kể từ khi chia tay "Giáo sư" người Pháp, Arsenal đã tuột dốc không phanh, đặc biệt từ khi Arteta lên nắm quyền. Mùa giải năm nay, Arsenal thi đấu vô cùng bết bát.

HLV Arteta đang phải đối diện với rất nhiều áp lực và trở thành ứng cử viên hàng đầu bị sa thải ở mùa giải năm nay tại Ngoại hạng Anh.

Nhìn đội bóng con cưng "chẳng còn là mình", đã có rất nhiều CĐV mong Arsene Wenger trở lại để "giải cứu" đội bóng. Tuy nhiên, ở những lần trả lời trước đó, chiến lược gia người Pháp đều từ chối.

“Tôi khẳng định không có chuyện tôi sẽ trở lại làm HLV của Arsenal. Tôi đã 71 tuổi và có những năm tháng tuyệt vời nhất ở CLB này, nhưng hiện tôi chỉ là một người hâm mộ họ”.

Đánh giá về đội chủ sân Emirates, ông Wenger nói: “Đúng là đội bóng có khởi đầu không thuận lợi. Nhưng với 6 tân binh ở một kỳ chuyển nhượng, bạn cần thời gian để mọi thứ trở nên hoàn hảo.

Arsenal có một lịch thi đấu thuận lợi phía trước là những đối thủ mà họ có thể giành 3 điểm. Tôi tin Arteta sẽ nhanh chóng giúp Arsenal hồi sinh”.

Arsenal vừa có 2 trận thắng liên tiếp giúp HLV Mikel Arteta giảm được rất nhiều áp lực. Tuy nhiên, nhìn cách Arsenal vất vả đánh bại Norwich và Burnley chưa thể nói đội bóng này đã "hồi sinh".

Nếu chặng đường tiếp theo, thành tích của đội bóng không được cải thiện, khả năng Arteta bay ghế vẫn là rất cao. Với những phát biểu "hứng thú" với việc trở lại làm HLV của Wenger, không loại trừ ông sẽ trở lại đội bóng cũ nếu Arteta bị sa thải.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ