HLV Ronald Koeman chốt tương lai với Barca

GD&TĐ - Phát biểu trước truyền thông mới đây, HLV Ronald Koeman đã hé lộ tương lai của bản thân tại Barca.

Ronald Koeman phủ nhận việc chia tay Barca
Ronald Koeman phủ nhận việc chia tay Barca

Tương lai của HLV Ronald Koeman đang bị đặt dấu hỏi lớn. Ban lãnh đạo Barca đánh giá cao những thay đổi mà Koeman đem lại, tuy nhiên ông vẫn chưa tìm ra được phương hướng để đưa đội bóng trở lại đỉnh cao như kỳ vọng.

Theo Onda Cero, Chủ tịch Joan Laporta vẫn ấp ủ tham vọng trao vị trí thuyền trưởng cho huyền thoại Xavi Hernandez. Nếu Koeman không làm tốt công việc của mình trong thời gian tới, rất có thể kế hoạch của Laporta sẽ được khởi động.

Dẫu vậy, phát biểu trên tờ Sport và Mundo Deportivo mới đây, HLV Ronald Koeman chia sẻ: “Tôi đã sẵn sàng gia hạn, tôi rất hào hứng với việc tiếp tục được dẫn dắt Barcelona trong nhiều mùa giải tiếp theo.

Bất chấp những giai đoạn khó khăn của đội bóng ở thời điểm hiện tại, tôi muốn gửi lời tri ân đến ban huấn luyện, đội ngũ kỹ thuật cũng như các cầu thủ trẻ, tôi hy vọng có thể tiếp tục gắn bó với đội bóng trong ba, bốn hoặc năm năm nữa”.

“Trên tất cả, tôi luôn coi mình là một phần của câu lạc bộ, tôi tin rằng nhiệm vụ của mình là phải giúp vực dậy đội bóng, tìm kiếm những phương pháp mới để đưa đội bóng đi lên”, HLV Koeman tự tin.

Sau 3 vòng đấu đầu tiên, đội chủ sân Camp Nou đang có được 7 điểm – bằng điểm với đội dẫn đầu bảng xếp hạng là Real Madrid, tuy nhiên kém hơn về hiệu số phụ.

Tại đấu trường Champions League, Barcelona nằm ở bảng E cùng các đối thủ Bayern Munich, Benfica và Dynamo Kyiv. Sau thành tích kém ấn tượng ở mùa giải trước, đội bóng hàng đầu Tây Ban Nha được kỳ vọng sẽ trở lại mạnh mẽ với danh hiệu cao quý.

Ronald Koeman là cái tên nổi tiếng trong làng túc cầu của thế giới. Ông sinh ra tại Zaandam vào ngày 21/3/1963 và bắt đầu sự nghiệp của mình tại Hà Lan và chơi cho FC Groningen vào năm 17 tuổi.

Ronald Koeman khi còn trẻ đã bộc lộ một tài năng vô cùng xuất sắc khi đã ghi tổng cộng 33 bàn thắng sau 90 ra sân trong 3 mùa giải đầu tiên. Điều đáng nói ở đây là Ronald không chơi ở vị trí tiền đạo hay tiền vệ mà là hậu vệ.

Năm 2018, Ronald Koeman được bổ nhiệm để dẫn dắt đội tuyển quốc gia Hà Lan với hợp đồng có thời hạn 4 năm bao gồm cả World Cup 2022. Dưới sự chỉ dẫn của ông, Hà Lan đoạt được chức Á Quân UEFA Nations League và giành quyền tham dự EURO 2020.

Cũng trong năm 2020 Ronald Koeman được bổ nhiệm làm HLV trưởng của đội bóng xứ Catalan để thay thế cho Quique Setien, với kỳ vọng đưa CLB này trở lại thời hoàng kim.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ