HLV Phan Thanh Hùng: ‘Văn Đức quá xuất sắc, chơi như cầu thủ ngoại’

GD&TĐ - Theo HLV Phan Thanh Hùng nhiều tiền đạo trẻ của Việt Nam có chất lượng không kém tiền đạo ngoại.

Văn Đức đang có phong độ cao trong màu áo SLNA.
Văn Đức đang có phong độ cao trong màu áo SLNA.

Vòng 9 V.League, CLB Bình Dương dù thi đấu vô cùng quyết tâm và sở hữu nhiều tình huống nguy hiểm đã bất ngờ nhận trận thua trắng 0-2 trước chủ nhà SLNA. Người lập công cho đội bóng xứ Nghệ vẫn là cái tên chói sáng Phan Văn Đức.

Sau trận, HLV Phan Thanh Hùng dành lời khen cho Phan Văn Đức bên phía chủ nhà SLNA, cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu: "Văn Đức lúc nào cũng xuất sắc, quá xuất sắc, Đức dị mà. Văn Đức, Văn Toàn, Tiến Linh đều có cái hay riêng. Họ chơi như cầu thủ ngoại, sắm vai cầu thủ ngoại trong đội hình. Tiến Linh nay không ghi bàn nhưng phẩm chất không dễ kiếm ở Việt Nam".

HLV Ngô Quang Trường cũng đồng tình với nhận xét của người đồng nghiệp: "Tiến Linh lập hat-trick ở vòng trước. Văn Đức và Văn Toàn không đá mũi nhọn nhưng vẫn chơi hay. Điều này chứng tỏ năng lực của nội binh đã phát triển lên".

“3 điểm này tạo tinh thần tốt để hướng tới các trận đấu trong tương lai. Đây không phải bước ngoặt, mà là chặn được đà thua, tạo liệu pháp tinh thần và niềm tin cho cầu thủ. V.League rất khốc liệt. Kết quả đều do HLV trưởng chịu trách nhiệm. Trước trận, tôi gặp nhiều sức ép, nhiều điều không tiện nói ở đây”, ông Trường chia sẻ thêm.

Những vòng đấu vừa qua, các chân sút nội đặc biệt là tuyển thủ quốc gia thi nhau tỏa sáng và lập siêu phẩm khiến người hâm mộ rất hài lòng còn HLV Park Hang Seo thì cười thầm. Trong 6 vị trí dẫn đầu danh sách Vua phá lưới thì có đến 4 cái tên là tuyển thủ quốc gia như Văn Toàn (6 bàn), Tiến Linh, Công Phượng, Văn Đức (cùng ghi được 5 bàn).

Lẽ ra, Tiến Linh đã thêm bàn thắng ở vòng đấu này nếu anh không bỏ lỡ một quả 11 mét trên sân Vinh. Về tình huống này, HLV Phan Thanh Hùng nói: "Trận này Bình Dương không gặp may. Chúng tôi có cơ hội chuyển từ thua sang hòa. Nếu hòa 1-1, tôi sẽ đẩy đội hình lên tấn công khiến SLNA gặp khó khăn.

Cái được của đội là tinh thần. Bình Dương đang trẻ háa, tôi mới ở đây được 4 tháng. Việc thay đổi lối đá không dễ dàng nhưng toàn đội hợp tác nên tôi tự tin vượt qua được".

Dù giành trọn vẹn 3 điểm ở vòng đấu này nhưng SLNA mới chỉ có được vẻn vẹn 10 điểm và tạm xếp ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng, trong khi Bình Dương có được 13 điểm và tạm xếp ở vị trí thứ 6.

Dẫn đầu bảng xếp hạng lúc này vẫn đang là HAGL với 22 điểm và chuỗi 5 trận thắng liên tiếp nhờ phong độ chói sáng của bộ đôi Văn Toàn- Công Phượng. Trong khi đó, HL Hà Tĩnh vẫn chỉ có được 6 điểm sau 9 vòng đấu đứng ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng khiến HLV Phạm Minh Đức mất ghế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.