HLV Park Hang Seo trở lại Việt Nam, cách ly 21 ngày

Ngày 3/2, HLV Park Hang Seo sẽ cùng vợ trở lại Việt Nam để chuẩn bị bắt tay vào công việc trong năm Tân Sửu. HLV người Hàn Quốc sẽ được cách ly 21 ngày theo đúng quy định để phòng chống dịch Covid-19.

HLV Park Hang Seo trở lại Việt Nam vào ngày 3/2 và sẽ phải cách ly 21 ngày
HLV Park Hang Seo trở lại Việt Nam vào ngày 3/2 và sẽ phải cách ly 21 ngày

Trước đó, sau hai trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam, ngày 28/12/2020, HLV Park Hang Seo trở về quê nhà Hàn Quốc để nghỉ kỳ lễ Tết dương lịch. Trong thời gian hơn 1 tháng tại Hàn Quốc, thầy Park có 14 ngày cách ly tại nhà riêng, sau đó tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa.

Đặc biệt trong ngày hôm qua (1/2), HLV trưởng đội tuyển Việt Nam được vinh danh trong lễ ra mắt huy chương riêng mang tên mình tại Hàn Quốc. Ông là nhân vật thể thao thứ hai tại Hàn Quốc có được vinh dự này sau "nữ hoàng trượt băng" Kim Yu-na.

Huy chương này được làm từ 3 loại là vàng, bạc và kim loại thường. Mặt trước của tấm huy chương có hình HLV Park Hang Seo, người hâm mộ Việt Nam. Mặt sau khắc dòng chữ "Đừng cúi đầu vì bạn đã cố gắng hết sức" bằng cả tiếng Hàn lẫn tiếng Việt.

Sau lễ vinh danh này, HLV Park Hang Seo cùng vợ lên máy bay trở lại Việt Nam. Chuyến bay tới Hà Nội vào ngày 3/2. Sau đó, thầy Park cùng vợ sẽ phải cách ly 21 ngày theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam để phòng tránh dịch Covid-19.

Với thời gian cách ly 3 tuần, đồng nghĩa với việc HLV Park Hang Seo và vợ sẽ phải đón Tết Nguyên đán ở phòng riêng. Dù không được chơi Tết nhưng đây lại là thời gian để HLV Park Hang Seo lên kế hoạch chuẩn bị cho các nhiệm vụ trong năm 2021.

Với việc AFF Cup 2020 lùi lại thời gian tổ chức đến cuối năm 2021, giúp HLV Park Hang Seo cùng tuyển Việt Nam tập trung toàn lực cho mục tiêu vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Hiện tại, thầy trò HLV Park Hang Seo đang xếp nhất bảng G sau 5 trận bất bại. Đối thủ chính cạnh tranh vé đi tiếp của đội tuyển Việt Nam có Malaysia, Thái Lan và UAE, trong đó Malaysia bám ngay phía sau với 2 điểm ít hơn.

HLV Park Hang Seo xác định trận làm khách tại Malaysia ngày 30/3/2021 mang tính then chốt. Nếu tuyển Việt Nam có một kết quả tốt, cánh cửa đi tiếp sẽ ở rất gần. Tuy nhiên, nhiều khả năng trận đấu này sẽ không được tổ chức theo đúng kế hoạch, mà chuyển sang tháng 6 và thi đấu tập trung.

Sau chiến dịch vòng loại World Cup 2022, HLV Park Hang Seo có khoảng 3-4 tháng để tuyển quân ở V-League, trước khi bước vào giai đoạn căng thẳng với liên tiếp 3 nhiệm vụ rất quan trọng.

Theo kế hoạch, ông Park cùng U22 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 2022 từ ngày 23/10 tới 31/10. Đây là giải đấu mà U23 Việt Nam đã làm nên kỳ tích ở Thường Châu 2018, nhưng không thành công tại VCK châu Á 2020 diễn ra tại Thái Lan đầu năm 2020.

Sau giải đấu trên, HLV Park Hang Seo sẽ không có thời gian nghỉ ngơi vì phải chuẩn bị cho SEA Games trên sân nhà, kéo dài từ giữa tháng 11 tới ngày 2/12. Nếu vào chung kết, U22 Việt Nam sẽ có 7 trận đấu. Bảo vệ tấm HCV là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất trong hợp đồng hiện tại của HLV Park Hang Seo với bóng đá Việt Nam.

Sau SEA Games đúng 3 ngày, thầy Park lại dẫn dắt đội tuyển Việt Nam bước vào chiến dịch AFF Cup từ ngày 5/12 tới ngày 1/1/2022, cũng với nhiệm vụ bảo vệ ngôi vương.

Theo dantri.com.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ