HLV Park Hang-seo: “Chúng tôi không sợ Indonesia, chỉ e ngại thời tiết ở UAE”

GD&TĐ -Trả lời họp báo trước trận đấu với Indonesia ở vòng loại World Cup 2022, chiến lược gia Park Hang-seo nhấn mạnh không sợ sự chuyển biến của đối thủ, song e ngại vấn đề thời tiết ở UAE.

Chiến lược gia trả lời truyền thông trước thềm cuộc đối đầu của tuyển Việt Nam với Indonesia.
Chiến lược gia trả lời truyền thông trước thềm cuộc đối đầu của tuyển Việt Nam với Indonesia.

“Việt Nam từng thắng 3-1 ở lượt đi ngay tại Indonesia, nhưng so với trận đấu hồi tháng 10/2019 đối thủ có nhiều chuyển biến tiến bộ”, nhà cầm quân người Hàn Quốc mở đầu trả lời họp báo tại Dubai tối 6/6: “Họ có huấn luyện viên mới, rất giỏi. Có dàn cầu thủ trẻ tài năng, giàu sức cống hiến. Indonesia dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong thi đấu rất năng động và quyết tâm. Đội bóng của họ hiện tại đã cân bằng tốt giữa tấn công và phòng ngự”.

Thầy Park và các cộng sự cũng đã nắm được nhiều thông tin về đội tuyển Indonesia.

Thầy Park và các cộng sự cũng đã nắm được nhiều thông tin về đội tuyển Indonesia.

Dù không còn cơ hội đi tiếp ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, nhưng Indonesia vẫn thi đấu đầy quyết tâm trong trận đấu với Thái Lan hôm 3/6. Họ lần lượt gỡ hoà sau khi để đội bóng xứ Chùa Vàng 2 lần vươn lên dẫn trước, qua đó đã có được điểm số đầu tiên sau 6 trận.

Đề cao đối thủ trong trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày hôm nay (7/6) nhưng chiến lược gia 62 tuổi khẳng định, mục tiêu của tuyển Việt Nam vẫn là chiến thắng: “Chúng tôi phải thắng trận đấu này. Bởi vậy, toàn đội sẽ phải thực hiện đúng chiến thuật mà Ban huấn luyện đã đề ra”.

Tự tin giành trọn 3 điểm trước đội bóng xứ Vạn Đảo, song thầy Park tỏ ra e ngại vấn đề thời tiết nóng bức tại UAE.

“Chúng tôi từng sang UAE thi đấu ở Asian Cup 2019. Đó là vào đầu năm nên thời tiết mát mẻ hơn, còn bây giờ nóng quá. Đối với cầu thủ, việc từng đến đây sẽ giúp họ phần nào cảm thấy quen thuộc. Nhưng để thích ứng được với thời tiết vẫn là vấn đề”, thầy Park nói thêm.

Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm, sẽ lần lượt gặp Indonesia ngày 7/6, Malaysia ngày 11/6 và chủ nhà UAE ngày 15/6. Theo tính toán, thầy trò Park Hang-seo cần giành 7 điểm trong 3 trận đấu này để chắc chắn lần đầu tiên vào vòng loại cuối cùng World Cup.

Tuy nhiên, cục diện bảng G hiện hết sức nóng bỏng và khó lường khi cả UAE, Thái Lan và Malaysia đều có cùng 9 điểm và chỉ hơn nhau về chỉ số phụ.

Thứ hạng các đội tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Thứ hạng các đội tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ