HLV Park Hang Seo chỉ ra 3 tiền đạo xuất sắc nhất của tuyển Việt Nam

GD&TĐ - Trong một chia sẻ mới đây, HLV Park Hang Seo đã chỉ ra 3 tiền đạo xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại.

Tuyển Việt Nam có nhiều thuận lợi ở vòng loại World Cup
Tuyển Việt Nam có nhiều thuận lợi ở vòng loại World Cup

HLV Park Hang Seo và các cộng sự đang tích cực vi hành V.League để tuyển chọn nhân sự cho đội tuyển quốc gia Việt Nam, chuẩn bị cho những giải đấu quốc tế trong thời gian tới. Theo chiến lược gia Hàn Quốc, hàng tiền đạo đang là vấn đề ông quan tâm nhất vào lúc này. 

Trả lời phỏng vấn Tuổi Trẻ, HLV Park Hang Seo chia sẻ: "Tôi đã xem gần như hết các tiền đạo nội thi đấu và gọi họ lên tập trung đội tuyển quốc gia lẫn U22. Và có thể nói rằng, hàng tiền đạo là nơi cho tôi ít sự lựa chọn nhất bởi 80% tiền đạo ở V.League hiện nay là các ngoại binh...Các tiền đạo tốt nhất Việt Nam hiện nay chỉ có Tiến Linh, Đức Chinh và Công Phượng", HLV Park Hang Seo tiết lộ.

Ông Park nói thêm: "Tôi cũng nhận tín hiệu vui. Văn Toàn vừa ghi bàn trong trận thắng Bình Định. Anh Đức cũng là một lựa chọn. Một sự quan tâm khác của tôi là hai tiền đạo của đội tuyển U22 Việt Nam, Việt Cường (Becamex Bình Dương) và Mai Xuân Quyết (Nam Định). Chúng tôi sẽ phải tính toán đến việc thay đổi chiến thuật và xem xét phong độ các chân sút thế nào trong thời gian tới để quyết định".

Trong một chia sẻ khác với trang Thanh Niên, HLV Park Hang Seo cho biết: "Tôi chưa thể kết luận ngay vấn đề nhân sự khi mà chưa xem hết các trận ở V.League mới khởi tranh. Chưa có danh sách đội tuyển, phải đợi thêm thời gian nữa. Nhưng tôi dự tính sẽ triệu tập 34 cầu thủ, trong đó có 4 thủ môn". 

Theo HLV Park Hang Seo, đội tuyển Việt Nam sẽ không có nhiều sự thay đổi trong thời gian tới: "Tôi sẽ không nhiệt tình lắm đâu về chuyện thay đổi lực lượng. Có lẽ sẽ không có sự thay đổi ở hàng thủ. Mà nói chung không có đổi mới nhiều đâu vì các cầu thủ đã quen với lối chơi của đội tuyển rồi".

Tuy nhiên, ông tỏ ra lo ngại khi nhắc đến các đối thủ. UAE, Malaysia đều nhập tịch những gương mặt lạ nên HLV Park Hang Seo và BHL sẽ phải nghiên cứu kỹ để tìm ra phương án đối phó. Ông Park cũng cho biết thêm, đội tuyển sẽ tập trung ở Hà Nội vào tháng 5 tới.

Khi ấy, thời tiết nơi này sẽ tương đối giống với UAE, nắng nóng và độ ẩm cao. Điều đó giúp các cầu thủ thích nghi tốt hơn trước khi bước vào giai đoạn khốc liệt với mật độ 3-4 ngày một trận. Hiện tại, HLV Park vẫn chờ sự trở lại của Văn Hậu. Cuối tháng 4, một ban hội chẩn sẽ được thành lập để kiểm tra tình trạng chấn thương của cầu thủ này.

Các trận còn lại của bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, trong đó có ba trận của tuyển tuyển Việt Nam, sẽ diễn ra tại UAE trong tháng Sáu. Việt Nam còn ba trận chưa đấu, lần lượt gặp Malaysia, Indonesia và UAE. Việc đá tập trung tại UAE sẽ giúp thầy trò Park Hang Seo tránh phải làm khách trên sân Bukit Jalil của Malaysia- đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất đi tiếp.

Trước đó, vì Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, AFC quyết định phần còn lại của giai đoạn hai vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Mỗi bảng đá ở một quốc gia có góp mặt ở bảng đấu đó trong thời gian từ 31/5 đến 15/6. 

Đội tuyển Việt Nam đang đứng đầu bảng G với 11 điểm sau năm trận, hơn nhì bảng Malaysia hai điểm. Các đội phía sau lần lượt là Thái Lan (tám điểm), UAE (sáu điểm) và Indonesia (0 điểm).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ