HLV Park giới thiệu Hoàng Đức cho 3 CLB của Hàn Quốc

GD&TĐ - HLV Park Hang Seo đã nhờ đến công ty đại diện của mình, người đứng đầu là ông Lee Dong-jun, để giúp Hoàng Đức có cơ hội sang Hàn Quốc thi đấu.

Hoàng Đức có cơ hội lớn sang Hàn Quốc thi đấu
Hoàng Đức có cơ hội lớn sang Hàn Quốc thi đấu

Những ngày qua, truyền thông Việt Nam loan truyền thông tin, CLB Pathum United của Thái Lan (đương kim vô địch Thai League), muốn mượn Hoàng Đức trong thời hạn 7 tháng (từ tháng 11/2021 đến tháng 5/2022), với mức lương khoảng từ hơn 200 triệu đồng/tháng.

Nhiều nguồn tin tiết lộ, HLV của Pathum United rất ấn tượng với phong cách chơi bóng của Hoàng Đức cách đây ít tuần khi Viettel thi đấu giải AFC Champions League 2021 tại Thái Lan và muốn sở hữu tiền vệ này trong đội hình do mình dẫn dắt.

Hoàng Đức là một trong những tiền vệ trẻ tài năng hàng đầu của bóng đá Việt Nam hiện tại. Trong hai trận đấu mở màn tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vừa qua.

Tiền vệ gốc Hải Dương đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của của đội tuyển Việt Nam và rất được HLV Park Hang Seo tin dùng.

Hiện tại, thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam rất muốn giới thiệu Hoàng Đức với các CLB Hàn Quốc. Bởi chiến lược gia Hàn Quốc tin tưởng K-League sẽ là nơi giúp tiền vệ của Viettel có được sự tiến bộ nhanh chóng và có được thành công trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình.

Được biết, HLV Park Hang Seo đã nhờ đến công ty đại diện của mình, người đứng đầu công ty đại diện này là Lee Dong-jun, để giúp Hoàng Đức có cơ hội sang Hàn Quốc thi đấu.

Ông Lee Dong-jun là một nhà môi giới có quan hệ rộng trong làng bóng đá châu Á, từng giúp  Xuân Trường và Công Phượng sang Hàn Quốc thi đấu cách đây vài năm.

Theo nguồn tin từ Bongdaplus, Lee Dong-jun đã giới thiệu Hoàng Đức với 3 CLB Incheon United, Gangwon và Gwangju. Ngoài ra còn 1 số đội bóng khác cũng đang được cân nhắc.

Ở chiều ngược lại, CLB Viettel cho biết sẵn sàng tạo điều kiện để Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu. Dù vậy, nhà ĐKVĐ V.League vẫn còn hợp đồng với Hoàng Đức tới năm 2024 và có thể sẽ thiên về một thương vụ cho mượn hơn là bán đứt.

Hiện tại, Transfermakt định giá Nguyễn Hoàng Đức ở mức 200.000 euro. Con số này dự báo sẽ được tăng nên đáng kể trong thời gian tới khi tiền vệ này liên tục đá chính trong màu áo tuyển quốc gia ở vòng loại cuối World Cup 2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ