HLV Park chưa nghĩ tới việc gia hạn hợp đồng với VFF

Chiến lược gia Hàn Quốc cho biết, sẽ cố gắng cùng bóng đá Việt Nam gặt hái những thành công trong năm 2021 trước khi nghĩ tới việc gia hạn hợp đồng.

HLV Park trong buổi vinh danh tại Hàn Quốc. Ảnh: KBS.
HLV Park trong buổi vinh danh tại Hàn Quốc. Ảnh: KBS.

"Năm nay là năm cuối trong hợp đồng giữa tôi và VFF, nhưng tôi vẫn sẽ trong tâm thế như năm đầu tiên đối mặt với thử thách. Hào quang trong quá khứ giờ nên để lại trong lý ức. Tôi chỉ cố gắng hết sức tiến từng bước về phía trước. Giống như câu nói được khắc trên tấm huy chương, tôi sẽ cố gắng hết sức và đón nhận kết quả. Cứ làm thôi", KBS trích chia sẻ của HLV Park.

HLV Park đã có 4 năm dẫn dắt các đội tuyển bóng đá Việt Nam, sau khi được bổ nhiệm vào năm 2017. Cuối năm 2021, HLV Park sẽ hết hạn hợp đồng 2 năm với VFF. Trong hợp đồng, hai bên có quyền kích hoạt tự động gia hạn thêm 1 năm nếu thành tích tốt.

"Năm nay sẽ có nhiều giải đấu, và tùy thuộc vào kết quả, VFF sẽ đưa ra quyết định có gia hạn hay không. Tuy nhiên, tôi không quá chú trọng vào kết quả nữa. Chúng tôi đã vô địch AFF Cup, SEA Games. Trên hết, tôi sẽ làm việc với tinh thần phấn chấn và giữ vững tâm thế như trước", HLV Park nói về việc gia hạn hợp đồng.

Theo KBS, HLV Park sẽ đối mặt với năm 2021 đầy khó khăn, trong đó mục tiêu quan trọng nhất là giành vé vào vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu với 11 điểm khi có 3 trận thắng, 2 hòa.

"Chúng tôi đang đứng đầu bảng, nhưng chưa thể yên tâm. Các đội như UAE, Malaysia đang tăng cường sức mạnh bằng cách nhập tịch. Chúng tôi không làm như vậy, nhưng đã vận hành các giải quốc nội rất tốt. Tôi tin Việt Nam sẽ vượt qua vòng loại thứ 2", HLV Park chia sẻ.

Ngày 1/2, thuyền trưởng tuyển Việt Nam có mặt tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, để dự sự kiện ra mắt huy chương kỷ niệm "HLV Park Hang-seo". Đây là lần đầu tiên một huy chương kỷ niệm được phát hành ở Hàn Quốc để vinh danh huấn luyện viên bóng đá.

Mặt trước tấm huy chương có khắc dòng chữ "Phép thuật Park Hang-seo" và chữ ký của thuyền trưởng tuyển Việt Nam. Mặt sau tái hiện bàn thắng cùng quang cảnh sân vận động quốc gia Mỹ Đình, kèm dòng chữ "Đừng cúi đầu vì bạn đã cố gắng hết sức", được khắc bằng cả tiếng Việt và tiếng Hàn.

Số tiền bán huy chương sẽ được HLV Park sử dụng cho dự án phát triển bóng đá trẻ ở Việt Nam.

HLV Park chưa nghĩ tới việc gia hạn hợp đồng với VFF ảnh 1
Theo zingnews.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ