HLV Nishino “mất tích”, Thái Lan phải bổ nhiệm tạm quyền

GD&TĐ - Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) phải bổ nhiệm tạm quyền do không thể liên lạc được với chiến lược gia Akira Nishino vẫn đang ở quê nhà Nhật Bản.

Thái Lan không thể liên lạc được với HLV Nishino đang ở Nhật Bản.
Thái Lan không thể liên lạc được với HLV Nishino đang ở Nhật Bản.

Thông tin bất ngờ khiến dư luận bóng đá xứ Chùa Vàng “choáng váng” được đích danh Chủ tịch FAT Somyot Poompunmuang xác nhận.

“Hiện chúng tôi vẫn chưa thể liên lạc được với HLV Akira Nishino đang ở quê nhà Nhật Bản”, người đứng đầu bóng đá Thái Lan phát biểu trên nhật báo thể thao SMM Sport.

Ngay sau khi kết thúc vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, nhà cầm quân xứ Phù Tang đã từ UAE bay thẳng về nước chịu tang mẹ.

“Thường thì sau mỗi giải quốc tế, Liên đoàn và đội tuyển phải ngồi lại với nhau để đánh giá lại mức đội hoàn thành công việc đã tốt hay chưa.

Tất cả các thành viên, bao gồm: Huấn luyện viên, trợ lý, bộ phận hậu cần và cả thông dịch viên của đội đều phải họp.

Nhưng hiện tại ông Nishino không đưa ra bất cứ tín hiệu nào cả, dẫn đến FAT buộc phải chỉ định HLV tạm quyền Anurak Srikerd” - ông Somyot Poompunmuang giải thích và cho biết lẽ ra FAT đã tổ họp theo hình thức hội nghị nhưng “không thể liên lạc với HLV Nishino” đang ở Nhật.

FAT cũng chưa rõ thời điểm nào Akira Nishino trở lại Thái Lan để tiếp tục công việc, trong bố cảnh đó họ phải bổ nhiệm tạm quyền.

“Sở dĩ chúng tôi phải gấp rút bổ nhiệm HLV Anurak Srikerd ngồi ghế tạm quyền vì AFC Champions League 2021 được tổ chức tại Thái Lan với 3 bảng đấu. Do đó, chúng tôi cần người chịu trách nhiệm ở đội tuyển để theo dõi phong độ của các cầu thủ Thái Lan tham dự giải”, Chủ tịch FAT giải thích.

Quan hệ giữa FAT với nhà cầm quân Nhật Bản dường như đã nguội lạnh sau khi tuyển Thái Lan tham bại trên đất UAE. Kết thúc bảng G vòng loại World Cup 2022, đội bóng xứ Chùa Vàng chỉ xếp thứ 4, sau chủ nhà UAE, tuyển Việt Nam và cả Malaysia.

Hợp đồng giữa đôi bên vẫn còn thời hạn đến 1/2022 vì thế nếu FAT đơn phương chấm dứt hợp đồng sẽ phải bồi thường số tiền không hề nhỏ bởi lương của ông Nishino lên tới 2,75 triệu baht/tháng, tức khoảng 2 tỉ đồng mỗi tháng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.