Henry "nghỉ chơi" với Instagram, Twitter và Facebook

GD&TĐ -Thierry Henry “nghỉ chơi” với các trang mạng xã hội, đồng thời kêu gọi cùng hành động chống lại nạn phân biệt chủng tộc, khủng bố tinh thần trên Instagram, Twitter và Facebook.

Cựu danh thủ Arsenal quyết định đóng tất cả các trang mạng xã hội cá nhân.
Cựu danh thủ Arsenal quyết định đóng tất cả các trang mạng xã hội cá nhân.

Sở dĩ cựu danh thủ người Pháp “nói không” với mạng xã hội, bởi ngày càng thất vọng vì Instagram, Twitter và Facebook “thiếu quyết liệt ngăn chặn tình trạng lạm dụng phân biệt chủng tộc, phỉ báng…diễn ra đầy rẫy trên các nền tảng ứng dụng này”.

Cựu huyền thoại Arsenal hiện có 2,3 triệu người theo dõi trên Twitter và 2,7 triệu người theo dõi trên Instagram.

“Xin chào các bạn! Từ ngày mai, tôi sẽ không sử dụng các trang cá nhân, cho tới khi nào những người điều hành nền tảng có hành động quyết liệt nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng mạng xã hội để phân biệt chủng tộc, tra tấn khủng bố tinh thần người khác”, cựu tiền đạo Barcelona viết trên Instagram hôm 27/3.

“Tình trạng phân biệt chủng tộc, khủng bố tinh thần nhắm vào các cá nhân là quá độc hại và quá sức chịu đựng của họ.

Nguyên do, việc tạo ra một tài khoản ẩn danh quá dễ dàng mà không bị những người điều hành nền tảng ngăn chặn.

Tôi sẽ đóng tất cả các tài khoản cá nhân cho đến khi nào những điều này thay đổi. Tôi hi vọng Instagram, Twitter và Facebook sẽ sớm hành động”, Henry nhấn mạnh.

Quyết định “nghỉ chơi” mạng xã hội của Henry diễn ra trong bối cảnh thời gian qua nhiều cầu thủ bị khủng bố tinh thần, bị lạm dụng phân biệt chủng tộc.

Các nạn nhân thường phải nhận những tin nhắn hoặc hình ảnh trực tiếp bởi những tài khoản ẩn danh, khiến tâm lý của các vận động viên bị ảnh hưởng nặng nề.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.