Harry Kane: Nỗi đau của… vua phá lưới

GD&TĐ - Harry Kane là vua phá lưới ở vòng loại EURO và cũng là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất ở Premier League mùa giải vừa qua. Nhưng liệu đội trưởng của Tam sư có thể trút bỏ nỗi ám ảnh danh hiệu ở VCK EURO 2020?

Tiền đạo người Anh đoạt giải Vua phá lưới World Cup 2018.
Tiền đạo người Anh đoạt giải Vua phá lưới World Cup 2018.

Vật vã đi tìm danh hiệu

Harry Kane khép lại mùa giải 2020 – 2021 ở Premier League với 2 giải cá nhân là Vua phá lưới (23 bàn) và Vua kiến tạo (14), nhiều hơn cả hai cầu thủ cực kỳ khét tiếng trong lĩnh vực kiến tạo là Bruyne (Man City) và Fernandes (Man Utd).

Nhưng Tottenham chỉ về đích thứ 7 trên bảng xếp hạng. Không có vé dự Champions League và Europa League, Kane và các đồng đội ngậm ngùi xuống chơi ở giải đấu hạng 3 Europa Conference League.

Tiền đạo sinh năm 1993 bắt đầu gắn bó với Tottenham từ năm 11 tuổi. Trải qua các cấp đội trẻ rồi được cho mượn khắp nước Anh để mùa giải 2014 - 2015 là thời điểm Kane chính thức lên đội 1 của Tottenham.

Lập tức chân sút 21 tuổi khi đó được Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) trao giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất và lọt vào Đội hình tiêu biểu của PFA. Sự nghiệp của Kane cứ thế thăng tiến, dần khẳng định phẩm chất của một trong những tiền đạo hàng đầu.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Harry Kane không thiếu những câu chuyện buồn. Đó là sự không đồng nhất giữa màn tỏa sáng cá nhân và sự thành công của tập thể. 7 năm qua ở Premier League, Kane 3 lần giành danh hiệu Vua phá lưới, hiện đứng thứ 7 trong danh sách ghi bàn mọi thời đại của Premier League với 165 bàn thắng… nhưng Tottenham chưa một lần giành chức vô địch.

Thành tích tập thể cao nhất Kane có chỉ là Á quân Champions League 2018 - 2019, Á quân League Cup 2014 - 2015, 2020 - 2021. Việc cư dân mạng lùng sục tìm thấy Tottenham giành chức vô địch giải giao hữu Audi Cup năm 2019 để nói Kane “ít nhất cũng đã có cúp” chỉ làm cho nỗi thất vọng của anh dâng cao hơn.

Kane đã khiến truyền thông Anh dậy sóng sau tuyên bố muốn rời Tottenham ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2021. “Tôi nghĩ là Chủ tịch Levy có thể muốn bán tôi. Ông ấy có thể đang nghĩ tới việc thu về 100 triệu bảng. Tottenham sẽ không thể có được nhiều tiền như vậy nếu bán tôi trong 2 hoặc 3 năm tới.

Tôi không ngại nói rằng mình luôn khao khát trở thành người giỏi nhất, nỗ lực đạt được đẳng cấp mà Ronaldo và Messi có được. Tôi cũng muốn giành được danh hiệu từ mùa này sang mùa khác và ghi thật nhiều bàn thắng trong các mùa giải” – Kane phát biểu.

Tiền đạo người Anh đã vẫy tay chào NHM của Tottenham sau trận thua 1 - 2 trước Aston Villa ở vòng 37 Ngoại hạng Anh 2020 - 2021. Đây là biểu hiện cho thấy anh đã quyết tâm ra đi cũng như thể hiện sự thất vọng cùng cực về thành tích của Tottenham.

Theo tờ The Times, Man Utd, Man City, PSG và Chelsea đều được cho là đã liên hệ với công ty quản lý CK66 của Kane. Ngay cả Barca cũng đang có ý định lôi kéo vua phá lưới Premier League đến La Liga.

Harry Kane nhận danh hiệu Vua phá lưới và Vua kiến tạo Premier League 2020/21.

Harry Kane nhận danh hiệu Vua phá lưới và Vua kiến tạo Premier League 2020/21.

Bay cao cùng Tam sư?

Theo tờ Daily Mail, nếu vô địch EURO 2020, đội tuyển Anh sẽ được LĐBĐ Anh thưởng 12 triệu bảng. Đây là mức thưởng lớn nhất trong lịch sử của Tam sư, sau khi UEFA tăng tổng giải thưởng giải đấu hè này lên 393 triệu bảng, hơn 24% so với EURO 2016. Như vậy, nếu vô địch châu Âu, mỗi cầu thủ tuyển Anh sẽ nhận 461 nghìn bảng. Mức thưởng này cao hơn gấp đôi so với những gì họ nhận được khi lọt vào bán kết World Cup 2018 (mỗi cầu thủ nhận 217 nghìn bảng).

Con đường tìm kiếm một danh hiệu lớn của Kane thực sự nhọc nhằn, cho dù anh là một trong những chân sút hoàn thiện nhất thế giới hiện nay. Daniel Levy rất giỏi về kỹ năng “làm giá” cầu thủ trên sàn chuyển nhượng.

Không dễ có đội bóng nào sẵn sàng bỏ ra cả trăm triệu euro trong giai đoạn Covid-19 vẫn đang tàn phá dữ dội về mọi mặt. Nếu không nhận được con số ưng ý, Daniel Levy có cách để Kane vui vẻ ở lại Tottenham. Vậy nên, khả năng Kane chia tay Tottenham chưa thật rõ ràng.

Cơn khát danh hiệu của Kane giờ đây được đặt cả vào đội tuyển Anh. EURO 2020 là giải đấu lớn thứ 3 của Harry Kane cùng đội tuyển Anh. Ở EURO 2016, Kane đã đá chính 3 trận trong 4 trận đấu của Tam Sư nhưng không thể ghi bàn.

Kết quả, đội bóng đảo quốc sương mù đã phải sớm dừng cuộc chơi ở vòng 1/8. Đây là thất bại lớn của đội tuyển Anh khi họ bị loại đau đớn trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều là Iceland.

Tới VCK World Cup 2018, ở tuổi 25, Harry Kane trưởng thành hơn rất nhiều. Anh được HLV Gareth Southgate tin tưởng trao tấm băng thủ quân của đội tuyển Anh. Không phụ sự kì vọng, ngôi sao của Tottenham đã ghi 6 bàn thắng, giành danh hiệu vua phá lưới.

Nhờ đó, Tam sư đã đi tới vòng bán kết, thành tích tốt nhất của đội tuyển Anh ở sân chơi World Cup tính từ năm 1990. Tuy vậy, thất bại trước Croatia rồi sau đó là Bỉ khiến Tam Sư chỉ đứng thứ 4 chung cuộc.

Sau 3 năm, Harry Kane lại bước vào một giải đấu lớn khác cùng đội tuyển Anh. Hiện, ngôi sao của Tottenham đã bước lên một tầm cao mới. Không chỉ lì lợm và bản lĩnh hơn, Kane còn thể hiện được sự ổn định về phong độ.

Những danh hiệu cá nhân tại Premier League mùa giải 2020 - 2021 chính là sự khẳng định của Kane trước thềm EURO 2020. Cũng cần nhấn mạnh, ở vòng loại EURO 2020, Harry Kane chính là chân sút số 1 với 12 bàn thắng.

Đặc biệt, sau đúng 25 năm, Tam sư mới lại bước vào một kỳ EURO tràn đầy tự tin đến vậy. Năm 1996, họ sở hữu thế hệ vàng với các ngôi sao trải đều khắp tuyến, từ thủ môn Seaman, hậu vệ Adams, Ince, Pearce, tiền vệ Southgate cho đến hàng công siêu hạng với McManaman, Gascoigne, Sheringham và Shearer.

Năm nay, đội tuyển Anh có Recce James, Stones, Chilwell, Rice, Grealish, Sancho, Foden, Rashford và đặc biệt là Harry Kane.

Đội tuyển Anh đang sở hữu một đội hình được hoàn thiện với những nhân tố mới, một thế hệ vàng của Tam sư đang hình thành và tràn đầy tự tin.

Ngoài ra, hệ thống chiến thuật mà HLV Southgate xây dựng cho đội tuyển Anh trong những năm qua cũng là nền tảng có thể giúp Tam sư gặt hái thành công.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.