Haaland “nối nghiệp cha” tại Man City?

GD&TĐ -Tài năng trẻ Erling Haaland có thể tiếp bước cha gia nhập gã khổng lồ Man City với sự hậu thuẫn của chiến lược gia Pep Guardiola.

Haaland có thể "nối nghiệp cha" tại Man City.
Haaland có thể "nối nghiệp cha" tại Man City.

Khi ký hợp đồng với Alf Inge Haaland từ Leeds vào năm 2000 lúc vừa thăng hạng lên Premier League. Man City lúc đó không thể ngờ 21 năm sau họ lại phải đối đầu với đội bóng của con trai ông.

Alf chỉ ra sân 41 lần cho The Citizens, do sự nghiệp của ông ở Maine Road (sân cũ của Man City) sớm kết thúc sau cú va chạm với Roy Keane trong một trận derby thành Manchester vào 4/2001.

Bây giờ, con trai ông, Erling sẽ trở lại thành phố Manchester để đối đầu với Man City của Pep Guardiola tại sân Etihad trong khuôn khổ Champions League.

Haaland đang bùng cháy trong màu áo Dortmund và chuẩn bị đối đầu Man City.
Haaland đang bùng cháy trong màu áo Dortmund và chuẩn bị đối đầu Man City.

Đã ghi 31 bàn sau 30 trận mùa giải này, Haaland sẽ trở thành mối đe dọa lớn của Dortmund đối với đại diện nước Anh trong cuộc đụng độ tứ kết.

“Những con số đã nói lên tất cả rằng Haaland là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hiện tại ở độ tuổi của cậu ấy”, Guardiola nói về tiền đạo người Na Uy khi được hỏi về việc liệu ông có muốn ký hợp đồng với tài năng 21 tuổi này hay không.

Pep Guardiola có thể hậu thuận đã Haaland gia nhập Man City.
Pep Guardiola có thể hậu thuận đã Haaland gia nhập Man City.

“Cậu ấy là cầu thủ của Dortmund. Bạn phải hiểu rằng tôi không thể trả lời câu hỏi này”, chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh.

Nếu Haaland gia nhập The Citizens, anh sẽ trở lại xứ sở sương mù, nơi anh đã trải qua phần lớn thời thơ ấu. Điều này đồng nghĩa, Haaland sẽ tiếp bước con đường của cha anh - người đã chơi cho Nottingham Forest và Leeds United cũng như Man City.

Cho tới hiện tại, Haaland vẫn hâm mộ cuồng nhiệt Leeds, dù vài tuần trước lúc anh chào đời, cha anh đã chuyển từ Elland Road để gia nhập Man City.

“Tôi muốn trở thành cầu thủ giỏi nhất, giấc mơ của tôi là vô địch Ngoại hạng Anh cùng Leeds”, Haaland từng phát biểu khi anh 16 tuổi và được xem như thần đồng bóng đá.

“Ngoài ra, tôi cũng phấn đấu để trở thành một cầu thủ giỏi hơn bố. Tôi hy vọng có thể tham gia nhiều trận đấu quốc tế hơn ông”.

Haaland đã có 7 trận chơi cho tuyển quốc gia, còn Alf cha anh có 34 lần khoác áo tuyển Na Uy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoài thờ Kinh Dương Vương, trong đền còn thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ với bức đại tự “Đại Nam tổ miếu”.

Tháng Ba, thăm lăng mộ Thủy tổ nước Nam

GD&TĐ - Mấy nghìn năm có lẻ, ở gò đất cao tụ khí làng Á Lữ, xã Đại Đồng (Bắc Ninh) đã lưu giữ linh hài của ông nội Vua Hùng, Thủy tổ nước Nam Kinh Dương Vương.