Giữa cơn bão chấn thương, 2 ngôi sao Việt kiều báo tin vui cho HLV Park Hang-seo

HLV Park Hang-seo đang đối mặt với cơn đau đầu khi hàng loạt tuyển thủ gặp chấn thương.

Filip Nguyễn đang có phong độ cao
Filip Nguyễn đang có phong độ cao

Lần lượt Văn Hậu và Trọng Hoàng gặp chấn thương, HLV Park Hang-seo đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân sự khá trầm trọng. Nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ phải gấp rút tìm các phương án thay thế để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

Giữa khá nhiều tin tức kém vui, thầy Park có lẽ sẽ bớt chau mày đi một chút khi biết tin bộ đôi cầu thủ Việt kiều Filip Nguyễn và Alexander Đặng đều thi đấu thành công.

Vòng đấu trước, dù được khen ngợi hết lời song thủ thành Filip Nguyễn không thể giúp Slovan Liberec có điểm trước đối thủ hùng mạnh Slavia Praha. Nhưng đến vòng đấu cuối tuần qua, thủ môn Việt kiều đã giữ sạch lưới lần đầu tiên trong mùa giải, góp công vào chiến thắng 1-0 trên sân của Karviná.

 

Slovan Liberec với 6 điểm trong tay tạm thời đứng ở vị trí 12 trên BXH, kém vị trí được tham gia vòng play-off tranh chức vô địch và suất dự cúp châu Âu 3 điểm.

Trong khi đó, Alexander Đặng đã "thông nòng" trong màu áo CLB mới Jerv (hạng 2 Na Uy). Cú đúp của chân sút 29 tuổi giúp đội nhà thắng 3-2 trên sân khách. Jerv đang có 22 điểm trong tay, hơn nhóm "cầm đèn đỏ" tới 7 điểm và chỉ còn kém Nest Sotra - đội bóng cũ của Alex Đặng - vỏn vẹn 3 điểm.

So với khi khoác áo Nest Sotra, Alex Đặng cho thấy nhiều tín hiệu khả quan. Chân sút này tìm lại cảm giác trong các pha dứt điểm và chủ động tham gia đóng góp nhiều hơn vào lối chơi toàn đội.

Cả Filip Nguyễn và Alex Đặng sẽ chưa thể góp mặt trong đội hình ĐT Việt Nam đấu với Thái Lan vào tháng 9 tới. Nhưng về lâu về dài, họ có thể là những viện binh chất lượng cho đoàn quân áo đỏ trong hành trình vòng loại World Cup 2022.

Theo Tri Thức Trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hầm biogas nơi 3 người tại Đồng Nai gặp nạn.

Phòng tránh ngạt khí trong hầm biogas

GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).