Đội tuyển Việt Nam mất trụ cột khi tiếp Nhật Bản, Saudi Arabia

GD&TĐ - Việt Nam tiếp tục mất trụ cột khi tiếp Nhật Bản và tái đấu Saudi Arabia ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á tại Mỹ Đình tháng 11.

Quế Ngọc Hải và Quang Hải hội quân vào sáng 25/10.
Quế Ngọc Hải và Quang Hải hội quân vào sáng 25/10.

Nguyễn Trọng Hoàng không có tên trong danh sách 25 tuyển thủ được triệu tập hôm 25/10 để chuẩn bị cho trận gặp Nhật Bản và Saudi Arabia. Hậu vệ phải người xứ Nghệ bị thoát vị đĩa đệm nên cũng đã vắng mặt trong trận đấu với Trung Quốc và Oman hồi tháng 10.

Khi đó, các bác sỹ nhận định cầu của Viettel chỉ cần 2 tuần để hồi phục. Sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện 108, anh về nhà để tự tập vật lý trị liệu nhưng tình hình nghiêm trọng hơn chẩn đoán ban đầu và do đó phải tiếp tục vắng mặt trong tháng 11.

Trọng Hoàng vẫn chưa kịp bình phục chấn thương.

Trọng Hoàng vẫn chưa kịp bình phục chấn thương.

Việt Nam cũng thiếu hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu khi anh đang làm thủ tục sang Hàn Quốc phẫu thuật, sau một thời gian dài vật lộn với chấn thương sụn chêm đầu gối.

Tin vui là tiền vệ Trần Minh Vương đã trở lại sau chấn thương dây chằng đầu gối phải nghỉ thi đấu từ hôm 19/8.

Minh Vương đã trở lại ở đợt hội quân 25/10.

Minh Vương đã trở lại ở đợt hội quân 25/10.

Tuy nhiên, ở ngày tập trung đầu tiên Việt Nam vẫn chưa có được lực lượng đầy đủ nhất khi một số thành viên như thủ môn Bùi Tấn Trường, hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy, tiền đạo Nguyễn Công Phượng phải đến tới nay (26/10) mới có mặt.

Thời điểm hiện tại đội sẽ tập luyện dưới sự chỉ đạo của trợ lý Lee Young-jin, do chiến lược gia Park Hang-seo đang dẫn U23 dự vòng loại U23 châu Á 2022. Hoàn thành nhiệm vụ tại Kyrgyzstan, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ cùng một số cầu thủ trẻ như thủ môn Nguyễn Văn Toản, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, tiền vệ Nguyễn Hai Long... trở về tập trung cùng đội tuyển.

Việt Nam mới lần đầu vào đến vòng loại cuối của một kỳ World Cup và kết quả thi đấu chưa thực sự thành công khi thua Saudi Arabia 1-3, Australia 0-1, Trung Quốc 2-3 và Oman 1-3, đứng chót bảng B.

Lượt thứ 5 đội tiếp Nhật Bản trong trận đấu diễn ra vào lúc 19h ngày 11/11 trên sân Mỹ Đình và được đón khoảng 12.000 khán giả.

Danh sách đội tuyển Việt Nam

Thủ môn (3): Bùi Tấn Trường (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Hoàng (SLNA), Trần Nguyên Mạnh (Viettel)

Hậu vệ (10): Hồ Tấn Tài (Bình Định), Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng (Hà Nội FC), Nguyễn Phong Hồng Duy, Vũ Văn Thanh (HAGL); Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải (CLB Viettel); Phạm Xuân Mạnh (SLNA); Đỗ Thanh Thịnh (Đà Nẵng).

Tiền vệ (7): Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy (Hà Nội FC); Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Minh Vương (HAGL); Phan Văn Đức (SLNA); Nguyễn Hoàng Đức (Viettel).

Tiền đạo (5): Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (HAGL); Phạm Tuấn Hải (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh); Hà Đức Chinh (Đà Nẵng); Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.