Đội tuyển bóng đá Việt Nam: “Những chiến binh Rồng Vàng” có vượt vũ môn?

GD&TĐ - Thầy trò HLV Park Hang Seo từng đánh bại cả ba đối thủ Indonesia, Malaysia và UAE ở lượt đi vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, nhưng cuộc tái ngộ trong chặng quyết định lượt về không hề đơn giản.

Malaysia (áo nhạt) quyết tâm đòi món nợ thua 0-1 trước đội tuyển Việt Nam.
Malaysia (áo nhạt) quyết tâm đòi món nợ thua 0-1 trước đội tuyển Việt Nam.

Đối thủ nào cũng muốn đòi lại món nợ cũ.

Nóng bỏng cuộc chiến ngôi đầu

Theo xác nhận của LĐBĐ châu Á (AFC), đội tuyển CHDCND Triều Tiên sẽ không tiếp tục tham dự phần còn lại của vòng loại World Cup 2022. Trước đó, Triều Tiên nằm ở bảng H cùng với Turkmenistan, Lebanon, Sri Lanka và Hàn Quốc.

AFC không đưa ra lý do khiến đội Triều Tiên quyết định rút lui. Nhưng theo nhiều nguồn tin, Triều Tiên không muốn tới Hàn Quốc thi đấu vì lo ngại ảnh hưởng của đại dịch Covid-19!?

Hiện có 2 phương án cho sự rút lui của Triều Tiên. Thứ nhất hủy toàn kết quả của các đội bảng H với Triều Tiên; thành tích các đội về nhì ở 7 bảng còn lại sẽ không tính kết quả với đội cuối bảng do bảng H chỉ còn 4 đội tuyển.

Nếu rơi vào trường hợp này và Việt Nam (hiện đứng đầu bảng G với 11 điểm) kết thúc với ngôi nhì bảng G, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ không được tính điểm từ trận thắng Indonesia ở lượt đi. Trong trường hợp thắng Indonesia trên đất UAE, cũng đồng nghĩa đội tuyển Việt Nam bị trừ 6 điểm.

Thứ hai, AFC xử thua đội tuyển Triều Tiên trong 3 trận đấu còn lại tại bảng H. Theo đó, dù không phải thi đấu với Triều Tiên nhưng các đội tuyển Hàn Quốc, Turkmenistan và Sri Lanka đều sẽ sở hữu 3 điểm. Phương án này nếu được áp dụng sẽ là thiệt thòi đối với các đội đang đua cho vị trí nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Đội xếp thứ nhì của bảng H sẽ có nhiều thuận lợi do có được 3 điểm từ Triều Tiên. Nếu đội tuyển Việt Nam kết thúc bảng G với ngôi nhì bảng, thì rõ ràng chúng ta rơi vào thế bất lợi rất lớn.

Đội tuyển Malaysia đang nôn nóng chờ phán quyết cuối cùng của AFC. Nếu phương án một được FIFA thông qua, Malaysia sẽ chịu thiệt nhất. Họ mất đến 6 điểm đã có được sau 2 trận thắng Indonesia.

Từ chỗ có 9 điểm, Malaysia chỉ còn có 3 điểm. Điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cơ hội đi tiếp của người Mã. Chính vì lẽ đó, Malaysia đã gửi đơn kiến nghị lên FIFA về việc Triều Tiên rút lui, đồng thời yêu cầu FIFA phải đưa ra giải pháp hoặc phán quyết “công bằng, cao thượng và đề cao sự liêm chính, trung thực trong thể thao”.

Đội tuyển Việt Nam đang đứng đầu bảng G ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Sau 5 trận đấu, các học trò của HLV Park Hang Seo giành được 11 điểm. Đứng thứ 2 là Malaysia với 9 điểm. Thái Lan đứng thứ 3 với 8 điểm. UAE xếp thứ 4 với 6 điểm nhưng mới đá 4 trận.

Trong khi đó, tuyển Indonesia đã chính thức bị loại. Để bảo đảm chắc chắn ngôi đầu bảng kèm theo suất vé vào thẳng vòng loại thứ 3 cũng như suất dự VCK ASIAN Cup 2023, đội tuyển Việt Nam cần sở hữu thêm 7 điểm trong 3 trận đấu  còn lại.

Những ẩn số đáng lo

HLV Park Hang Seo đứng trước nhiều thử thách khó khăn.

HLV Park Hang Seo đứng trước nhiều thử thách khó khăn.

Trước cuộc đua trên đất UAE, HLV Park Hang Seo triệu tập lên tuyển Việt Nam 37 cầu thủ. Theo kế hoạch, ông thầy người Hàn sẽ mang 28 tuyển thủ Việt Nam sang UAE. BTC vòng loại World Cup 2022 cho phép mỗi trận các đội được đăng ký thi đấu 23 cầu thủ.

Danh sách này được thay đổi ở trận tiếp theo, 90 phút trước mỗi trận đấu. Tuy nhiên, bộ khung của đội tuyển Việt Nam vẫn còn rất nhiều ẩn số, cả những nguy cơ vắng mặt do chấn thương hoặc thẻ phạt.

Thủ môn là vị trí giúp HLV Park Hang Seo yên tâm nhất trong 3 năm qua, nhưng hiện tại những lựa chọn hàng đầu như Bùi Tấn Trường, Đặng Văn Lâm, Nguyễn Văn Toản đều để lại hoài nghi về mức độ tin cậy bởi nhiều lý do khác nhau.

Văn Lâm khoác áo đội tuyển Việt Nam trong những giải lớn nhất, từ AFF Cup 2018, Asian Cup 2019 đến vòng loại World Cup 2022. Anh giữ sạch lưới 10 trận xuyên suốt 3 giải này. Thủ môn có 2 dòng máu Việt - Nga, có chiều cao 1,86m mới mới để lọt lưới 1 bàn, được xem là một trong những người gác đền có thành tích tốt nhất vòng loại World Cup 2022. Trước đó, sau 5 trận ở vòng loại World Cup 2018, Văn Lâm chưa có mặt đội tuyển Việt Nam từng thủng lưới tới 7 bàn.

Nhưng Văn Lâm đang thiếu tiêu chí quan trọng nhất của một thủ môn: Cảm giác thi đấu. Từ ngày 11/12/2020, sau lần xuất hiện trong màu áo của Muang Thong United (hòa Parachuap 3-3) tại giải nhà nghề Thai1-League, Văn Lâm không còn được ra sân thi đấu. 6 tháng qua, anh chỉ có thể tập ở trung tâm tennis tại Thái Lan.

Hiện nay, Văn Lâm đã đầu quân cho Cerezo Osaka thi đấu tại J1-League nhưng chưa được thi đấu trận nào, thậm chí anh còn không có tên trong danh sách dự bị.

Tấn Trường có phong độ tốt hơn. Cựu thủ môn Đồng Tháp ra sân 11/12 trận cho Hà Nội FC từ đầu mùa. Tấn Trường từng khoác áo U19, U23 và đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, điểm trừ của Tấn Trường nằm ở những sai lầm rất khó hiểu trong quá khứ.

Đến nay Tấn Trường mới có 9 trận thi đấu cho đội tuyển quốc gia, lần cuối cùng cách đây đã 8 năm. Đó là trận Việt Nam thua đội khách Uzbekistan 0-3.

Áp lực của các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 sẽ rất lớn, mà với thủ môn, sai lầm đồng nghĩa với thủng lưới. 7 năm qua, hầu hết thất bại của các đội tuyển và U23 quốc gia đều có sai lầm nghiêm trọng của các thủ môn.

AFF Cup 2014 và 2016, Nguyên Mạnh đều sai lầm ở những trận bán kết lượt về. SEA Games 2017, lỗi ra vào của Minh Long khiến U22 Việt Nam bị loại từ vòng bảng. SEA Games 30, giải đấu U22 Việt Nam đoạt Huy chương Vàng, Tiến Dũng và Văn Toản cũng chia nhau mỗi người một sai lầm đáng trách.

Bên cạnh đó, đội tuyển Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của Nguyễn Trọng Hoàng và Trần Đình Trọng ở trận đấu với Indonesia. Bộ đôi trụ cột này đã nhận đủ 2 thẻ vàng ở các trận đấu trước đó.

Nguy cơ ngồi ngoài vì thẻ phạt còn đang treo lơ lửng trên đầu Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Quang Hải cùng hai tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Anh Đức, mỗi cầu thủ đều đã phải nhận 1 thẻ vàng. Đặc biệt, bản thân ông Park từng bị trọng tài rút thẻ ở trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam tại lượt trận đầu tiên của vòng loại thứ hai.

Theo điều lệ ở vòng loại World Cup, nếu một HLV hay cầu thủ bị nhận 2 thẻ vàng ở 2 trận đấu khác nhau thì sẽ phải vắng mặt trong trận kế tiếp. HLV Park Hang Seo đã phải nhận 1 thẻ vàng.

Và nếu ông không thể kiềm chế sự nóng nảy, 1 tấm thẻ vàng kế tiếp dẫn tới án treo giò cho trận sau là hoàn toàn có thể. Điều đó chắc chắn gây ra nhiều khó khăn cho đội tuyển Việt Nam trong quá trình hướng tới mục tiêu giành vé đi tiếp vào vòng loại cuối World Cup 2022.

Diễn biến khó lường

Đội tuyển Việt Nam (áo sẫm) thắng UAE 1-0 trong trận lượt đi tại Mỹ Đình.
 
Đội tuyển Việt Nam (áo sẫm) thắng UAE 1-0 trong trận lượt đi tại Mỹ Đình.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ được nghỉ ở loạt trận ngày 3/6, nhưng ông Park và các học trò sẽ hồi hộp theo dõi các trận của bảng G, đặc biệt cuộc đối đầu giữa UAE và Malaysia.

Người Mã đang đứng nhì bảng với 9 điểm, nếu thắng UAE họ có 12 điểm và soán ngôi đầu bảng của Việt Nam. Trong khi đó, chủ nhà UAE dù chỉ mới có 6 điểm, tạm đứng thứ 4, mục tiêu của họ là thắng cả 4 trận còn lại để leo lên đầu bảng.

Vì thế, UAE cần phải thắng Malaysia, đồng thời giành trọn vẹn số điểm trong 2 trận tiếp theo, Thái Lan (7/6) và Indonesia (11/6). Nếu thế, nước chủ nhà sẽ có 15 điểm trước lượt trận cuối cùng, đụng độ đội tuyển Việt Nam (15/6). Trước trận chiến quyết định ngôi đầu bảng, đối thủ của ông Park và các học trò là Indonesia (7/6) và Malaysia (11/6).

So với trận lượt đi thua Việt Nam 0-1 ở Mỹ Đình, UAE sẽ chào đón sự trở lại của chân sút chủ lực Ali Mabkhout, người từng ghi 70 bàn sau 87 trận. Đó sẽ là thách thức không nhỏ đối với hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam.

Bên cạnh đó, HLV Bert van Marwijk còn bổ sung hai chân sút nhập tịch là Fabio Lima (gốc Brazil) và Sebastian Tagliabue (gốc  Argentina). Bộ đôi này cùng với Mabkhout đều đã nổ súng trong trận giao hữu gần nhất, đè bẹp Ấn Độ 6-0.

Tính toán là thế, song bóng đá vốn khó lường. UAE chưa chắc sẽ thắng Malaysia, hoặc Thái Lan. Nếu trận chiến giữa UAE và Malaysia bất phân thắng bại thì Việt Nam đóng vai “ngư ông đắc lợi”. Kết quả này sẽ tiếp thêm động lực cho thầy trò Park Hang Seo ở trận gặp Indonesia vào ngày 7/6.

Chỉ cần thắng Indonesia, đội tuyển Việt Nam sẽ gia tăng khoảng cách về điểm số với UAE và Malaysia. Khi đó, ông Park có thêm toan tính chiến thuật, đội tuyển Việt Nam cũng rộng cửa hơn để giữ vững ngôi đầu bảng G.

Mặc dù vậy, ở chiều hướng khác, 2 đối thủ của đội tuyển Việt Nam thi đấu trước khi đụng độ UAE đều rất khó chơi. Trận lượt đi Việt Nam giành thắng lợi 3-1 trước Indonesia ngay tại Bali.

Tuy nhiên, đội bóng xứ Vạn đảo giờ đã thay tướng với sự hiện diện của ông Shin Tae-young, đồng hương với thầy Park. Và đội hình của họ cũng đã được trẻ hóa rất mạnh mẽ. Việc thi đấu trước Việt Nam 4 ngày (gặp Thái Lan) sẽ giúp Indonesia sớm có cảm giác tốt hơn.

Sau trận thua Việt Nam 0-1 tại Mỹ Đình, Malaysia thắng liên tiếp hai trận để vươn lên nhì bảng G, trong đó có chiến thắng trước Thái Lan - đội bóng mà Việt Nam đã thủ hòa cả hai trận.

Ngoài những gương mặt quen thuộc, đội tuyển Malaysia đợt này còn được bổ sung một số cầu thủ nhập tịch như thủ môn Samuel Sommerville, trung vệ Junior Eldstal, tiền vệ Liridon  Krasniqi, và chân sút Guilherme de Paula.

Đội tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Nhưng cả 3 trận còn lại của thầy trò HLV Park Hang Seo đều là những thử thách vô cùng khó khăn. 

Theo quy định, 8 đội đầu bảng và 4 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng loại cuối cùng khu vực châu Á, tranh 4, 5 suất đến Qatar năm 2022. Tuy nhiên, với việc Qatar đã có vé dự VCK World Cup 2022 do là đội chủ nhà và đội này đang đứng đầu bảng E, nên cơ hội sẽ mở ra cho đội nhì bảng có thành tích tốt thứ 5 vượt qua vòng loại thứ 2.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.