Đội trưởng Tây Ban Nha Sergio Busquets: ‘Chúng tôi vượt trội so với Italia’

GD&TĐ - Đội trưởng Sergio Busquets nói rằng đội bóng của anh đã có một trận tốt hơn so với tuyển Italia ở trận bán kết. Tuy nhiên, Tây Ban Nha đã thiếu may mắn trên chấm 11m.

Sergio Busquets thất vọng sau trận thua tuyển Italia.
Sergio Busquets thất vọng sau trận thua tuyển Italia.

Để thua tuyển Italia trong trận bán kết sau loạt Penalty cân não, Sergio Busquets và các đồng đội đã nhường vé vào chơi trận chung kết Euro cho đối thủ.

Áp đảo Italia gần như suốt cả trận đấu nhưng sau đó thua trận, Busquets không dấu được sự tiếc nuối: "Mọi người đều cho rằng Italia được yêu thích hơn ở trận đấu này, nhưng chúng tôi đã chứng minh rằng chúng tôi vượt trội so với họ.

Chúng tôi đã áp đặt những điều chúng tôi muốn. Tây Ban Nha có thể sở hữu bóng và giành lại nó càng nhanh càng tốt. Nhìn chung trong trận đấu này, tôi nghĩ chúng tôi là bên chiếm ưu thế. Nhưng bóng đá là như thế, và tất cả những gì chúng tôi có thể làm là chúc mừng ĐT Italia".

"Còn một năm rưỡi nữa mới đến World Cup và chúng tôi đang đi đúng hướng, chắc chắn là vậy. Tây Ban Nha hiện tại là một đội tuyển quốc gia tuyệt vời và điều duy nhất còn thiếu là vào đến trận chung kết", ngôi sao đang chơi cho Barcelona nói thêm.

Tây Ban Nha là đội chiếm thế thượng phong ở trận này, có thời điểm họ cầm bóng tới 70% thời lượng kiểm soát bóng, cùng 16 lần dứt điểm về cầu môn của Gianluigi Donnarumma. Tuy nhiên, đội bóng của Enrique chỉ có số bàn thắng bằng với đối thủ và chấp nhận dừng bước trước ngưỡng cửa chung kết.

Trong khi đó, HLV Luis Enrique của Tây Ban Nha chia sẻ sau thất bại trước Italy ở bán kết Euro 2020: "Chúc mừng Italy. Hy vọng họ sẽ chơi tốt trong trận chung kết. Hãy cố gắng giành lấy danh hiệu. Tôi sẽ cổ vũ Italy ở trận đấu này".

Theo HLV Enrique, cả Tây Ban Nha và Italy đã trình diễn chất lượng chơi bóng ở đẳng cấp rất cao: "Tôi hạnh phúc với những gì mình được chứng kiến. Đẳng cấp của trận đấu là không thể tin nổi. Đây là cuộc so tài giữa hai đội bóng chất lượng luôn cố gắng hướng đến thứ bóng đá đẹp mắt".

"Tôi đã xem cách Chiellini và Bonucci phải đối phó với Lukaku, rồi tin rằng sẽ tốt hơn nếu tìm ra điểm chung khi tăng cường thêm một người ở hàng tiền vệ. Đó là kế hoạch đúng đắn. Tây Ban Nha đã vượt qua lớp pressing của Italy và chơi rất tốt.

Olmo đã chơi trận đấu tuyệt hay. Tôi muốn kéo một trung vệ Italy khỏi vị trí, đó là nhiệm vụ Olmo có thể hoàn thành. Cậu ấy rất thông minh, khôn khéo.

Thứ thiếu ở trận này là khả năng kết thúc những cơ hội rất rõ ràng mà chúng tôi tạo ra. Các cầu thủ đã thực hiện hoàn hảo những gì tôi yêu cầu ở họ", HLV Enrique chia sẻ. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.