Dính chấn thương, Messi phải "ngồi chơi xơi nước"

GD&TĐ - Lionel Messi bị bầm dập xương đầu gối trái nên phải nghỉ trận PSG gặp Metz ở vòng 7 Ligue 1 vào lúc 02h ngày 23/9 (giờ Hà Nội).

Messi chấn thương không thể góp mặt trong chuyến làm khách của PSG đến Metz.
Messi chấn thương không thể góp mặt trong chuyến làm khách của PSG đến Metz.

“Chấn thương Messi gặp phải trong trận thắng Lyon 2-1”, đội bóng có trụ sở tại Paris xác nhận: “Sau khi bị sưng đầu gối trái, Messi được chụp MRI sáng 21/9 và được chẩn đoán bị bầm dập xương. Lần chụp tiếp theo sẽ tiến hành sau đó 48 tiếng”.

Bầm dập xương là hiện tượng máu bầm và dịch lỏng xuất hiện ở nơi chấn thương. Dù không nghiêm trọng như nứt gãy xương, nhưng Messi vẫn cần vài ngày hồi phục.

“Do đó, Messi sẽ phải vắng mặt trong chuyến hành quân đến gặp Metz ở vòng 7 Ligue 1 PSG nhấn mạnh: “Anh ấy cần nghỉ ngơi chờ hồi phục chấn thương và chụp MRI lần kế tiếp”.

Siêu sao người Argentina đã được HLV Pochettino rút ra nghỉ để thay bằng Achraf Hakimi ở phút thứ 75 trận PSG ngược dòng thắng Lyon 2-1 trong khuôn khổ vòng 6 Ligue 1 hôm 20/9.

Tôi thay Messi để bảo vệ cậu ấy khỏi chấn thương”, tờ L"Equipe dẫn lời HLV Pochettino phát biểu sau trận đấu: “Messi bị đau đầu gối nên tôi phải bảo vệ cậu ấy”.

Messi được cho là đã xoa vào đầu gối của mình và làm động tác như thể “ra dấu” để được nhân viên y tế kiểm tra chấn thương.

“Khi Pochettino và Ban huấn luyện hỏi có ổn không, Messi trấn an rằng anh vẫn có thể tiếp tục thi đấu”, tờ báo của Pháp tiết lộ thêm: “Nhưng nhà cầm quân người Argentina quyết định đã đến lúc rút anh ra nghỉ”.

Ngoài Messi, gã khổng lồ PSG cũng tiết lộ tiền vệ Marco Verratti đã trở lại tập cùng đồng đội, còn trung vệ Sergo Ramos vẫn phải tập riêng do đó chưa thể có trận ra mắt đội bóng mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ