Dịch Covid-19 có thể khiến tuyển Việt Nam bất lợi ở Vòng loại 3 World Cup 2022

GD&TĐ - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á có thể sẽ phải thi đấu tập trung.

Đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường ngày 26/8.
Đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường ngày 26/8.

Truyền thông Nhật Bản tiết lộ, AFC đã gửi cho 12 liên đoàn thành viên kế hoạch B về khả năng thi đấu tập trung của Vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Trang Nikkan Sports của Nhật Bản trích dẫn thông báo của AFC: “Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 tổ chức theo thể thức sân nhà, sân khách. Nhưng có khả năng một số nước khó tổ chức trên sân nhà vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Vì vậy, có khả năng các trận đấu sẽ diễn ra tập trung".

Phản hồi lại thông tin này, một quan chức của LĐBĐ Nhật Bản cho biết: “Chúng tôi sẵn sàng cho phương án thay đổi thể thức thi đấu. Phương án đá tập trung cũng không có vấn đề gì với tuyển Nhật Bản. Hầu hết tuyển thủ Nhật Bản đang chơi ở Olympic Tokyo 2020 nên nếu đá tập trung là lựa chọn không tồi".

Nếu phương án thi đấu tập trung được thông qua, tuyển Việt Nam sẽ mất lợi thế được chơi 5 trận sân nhà tại Mỹ Đình, nơi mà Việt Nam chưa từng thua dưới thời của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Liên quan tới đội tuyển Việt Nam, những vấn đề đột xuất liên quan đến dịch bệnh Covid-19 bùng phát, kế hoạch chuẩn bị của ĐT Việt Nam bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng.

Theo đó, chúng ta sẽ không có bất cứ trận đấu giao hữu quốc tế nào để chuẩn bị cho 2 trận gặp Saudi Arabia (2/9) và Australia (7/9).

Được biết, trước đó VFF đã tính đến phương án cho ĐT Việt Nam thi đấu với 1 đội bóng Tây Á trước thềm Vòng loại World Cup 2022, nhưng vì dịch bệnh nên kế hoạch trên nhanh chóng bị hủy bỏ.

Để chuẩn bị cho trận đấu với Saudi Arabia, ĐT Việt Nam sẽ lên đường ngày 26/8. HLV Park Hang Seo cùng các học trò sẽ có khoảng gần 1 tuần làm quen môi trường và sân bãi ở nước bạn, trước khi chính thức bước vào cuộc so tài với đội chủ nhà.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ