Để thua CLB Thái Lan 2 trận liên tiếp, HLV CLB Viettel nói gì?

GD&TĐ - Được thi đấu trên sân nhà nhưng CLB Viettel vẫn để thua đậm đại diện của Thái Lan. Ở trận đấu này, đại diện duy nhất của V-League tỏ ra thua kém đối thủ về trình độ và việc thua trận là điều không bất ngờ.

HLV Juergen Gede thất vọng sau trận thua CLB Thái Lan.
HLV Juergen Gede thất vọng sau trận thua CLB Thái Lan.

Với việc để thua BG Pathum 1-3, CLB Viettel vẫn giậm chân ở vị trí thứ 3 với 3 điểm sau 4 lượt trận. Họ đã hết cơ hội đi tiếp do kém Ulsan 9 điểm và BG Pathum 6 điểm.

Ngay cả khi đuổi kịp điểm số BG Pathum ở hai lượt đấu cuối thì Viettel vẫn sẽ phải đứng sau do kém về thành tích đối đầu.

Việc CLB Viettel sớm phải dừng bước cũng là điều đã được dự đoán từ trước khi đại diện duy nhất của V-League tỏ ra thua kém các đối thủ về trình độ. Điều đó một lần nữa đã cho thấy sự khắc nghiệt của giải AFC Champions League - sân chơi danh giá số 1 châu lục cấp CLB.

"Chúng tôi đã có 45 phút đầu tiên không hề tệ khi áp đặt trận đấu rất tốt, nhưng một cuộc chơi không chỉ có 45 phút. Ở hiệp 2, sau những bàn thua quá chóng vánh thì cục diện thay đổi.

Trước đó, trong giờ nghỉ chúng tôi đã nói với toàn đội là phải giữ nhịp độ trận đấu và kiểm soát", HLV Juergen Gede chia sẻ trong buổi họp báo sau trận.

"Họ là đội bóng mạnh, thi đấu tự tin và xoay chuyển tốt. Tất nhiên, đây là kết quả thất vọng vì chúng tôi sẵn sàng chứng tỏ bản thân ở lần gặp lại này. Chúng tôi phải nhìn lại để xem phải làm gì tiếp theo.

Một điểm nữa, ở lần đầu tham gia sân chơi châu lục, chúng tôi thấy được sự thay đổi mang lại chất lượng, và chất lượng sẽ là thứ đội bóng hướng đến", chiến lược gia người Đức nói thêm.

Ở trận đấu này, CLB Viettel chào đón sự trở lại của tiền đạo Bruno Matos. Sự xuất hiện của chân sút ngoại này giúp lối chơi của đội bóng quân đội trong hiệp một có phần khởi sắc và lấn lướt đối thủ.

HLV Gede nhận xét: "Matos đã lâu không được thi đấu. Hai ngày trước, chúng tôi hỏi xem cậu ấy sẵn sàng thi đấu chưa và cậu ấy gật đầu. Những cầu thủ Brazil của đội họ muốn được ra sân, họ không nghĩ quá nhiều về việc dưỡng thương. Họ yêu bóng đá, Bruno cũng vậy".

"Đó là lý do cậu ấy dính chấn thương và lâu bình phục. Hôm nay, các bạn có thể thấy những tình huống xử lý của cậu ấy. Nó mang đến chất lượng và hy vọng cho tương lai", ông nói thêm.

HLV Gede cũng chỉ ra điểm tích cực của CLB Viettel: "Thua trận là điều đáng thất vọng, nhưng điều nhận lại chính là kinh nghiệm dành cho các cầu thủ trẻ.

Hôm nay, chúng tôi xuất phát với 4 cầu thủ trẻ, và chúng ta có thể thấy được sự khác biệt, nhưng chúng tôi vẫn sẽ cho các cậu ấy ra sân, đơn giản vì đây là kinh nghiệm cần thiết. Họ cần có những trận đấu như thế này".

Đối thủ tiếp theo của CLB Viettel là Ulsan Hyundai, nhà đương kim vô địch AFC Champions League. Đại diện Hàn Quốc đang dẫn đầu bảng với 12 điểm.

"Chúng tôi phải phân tích thật kỹ trận này để hướng đến trận đấu tiếp theo với Ulsan Hyundai. Họ đang có tinh thần tốt, còn chúng tôi phải đối diện với bài toán khó", HLV Gede chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ