Để một phụ nữ che ô, HLV Man Utd nhận “mưa gạch đá”

GD&TĐ - HLV Ole Gunnar Solskjaer phải hứng chịu “mưa gạch đá” từ cộng đồng mạng sau khi để một người phụ nữ che ô cho mình dưới trời mưa như trút nước.

HLV Solskjaer nhận nhiều chỉ trích vì để người phụ nữ che ô cho mình.
HLV Solskjaer nhận nhiều chỉ trích vì để người phụ nữ che ô cho mình.

Man Utd đã có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Brighton nhờ các pha lập công của McTominay, Juan Mata và Paul Pogba trong khuôn khổ vòng 4 cúp Liên đoàn Anh, hôm 1/10.

Dù giúp “Quỷ đỏ” thẳng tiến vào tứ kết giải đấu nhưng nhà cầm quân có biệt danh “sát thủ có gương mặt trẻ thơ” vẫn nhận vô số lời chỉ trích từ người hâm mộ bởi hành động “không đáng mặt đàn ông” trước trận đấu.

Nhà đài Sky Sports đã có buổi phỏng vấn nhanh HLV Solskjaer trước khi trận Brighton – Man Utd diễn ra.

Tại thời điểm đó trên sân Amex trời bỗng đổ trận mưa to như trút nước nhưng thay vì “tự thân vận động”, chiến lược gia người Na Uy đã để một nữ trợ lý của nhà đài cầm ô che mưa cho mình suốt buổi phỏng vấn.

Hành động của thuyền trưởng Quỷ đỏ bị nhiều người chê “không đáng mặt đàn ông”, thậm chí còn phải nhận cả nhiều lời chỉ trích.

Vô số lời bình luận chê bai nhà cầm quân “Quỷ đỏ”.
Vô số lời bình luận chê bai nhà cầm quân “Quỷ đỏ”.

“Hy vọng cánh tay của Ole Gunnar Solskjaer sớm khỏe lại. Hẳn là một chấn thương nghiêm trọng khiến ông đã không thể tự cẩm ô của mình”, một người “đá xoáy”.

Một người khác thêm vào: “Thế này bảo sao Solskjaer không thể giúp Man Utd khá lên được”.

“Bạn hỏi vì sao Man Utd không thể dẫn đầu tại Premier League ư? Vì HLV của họ thậm chí còn không thể tự cầm ô của mình”, một người khác châm chọc.

“Có ai nhìn thấy người phụ nữ nhỏ bé đang cầm ô cho Solskjaer không? HLV của Man Utd đúng là cần được bảo vệ”, người dùng mạng xã hội tiếp tục mỉa mai.

“Tại sao lại phải cầm ô che mưa cho một kẻ phá hoại như Ole Gunnar Solskjaer?”, một cổ động viên của “Quỷ đỏ” gay gắt.

Theo thesun.co.uk

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.