Đặng Văn Lâm chính thức gia nhập giải vô địch quốc gia Nhật Bản

GD&TĐ - Thủ thành Đặng Văn Lâm chính thức gia nhập đội bóng Cerezo Osaka tham dự giải J-League 1 của Nhật Bản kể từ mùa giải năm 2021.

Fanpage của Cerezo Osaka đăng ảnh xác nhận Đặng Văn Lâm đã thành người của họ.
Fanpage của Cerezo Osaka đăng ảnh xác nhận Đặng Văn Lâm đã thành người của họ.

“Chúng tôi hết sức vui mừng thông báo thủ môn Đặng Văn Lâm đã gia nhập CLB”, trang chủ Cerezo Osaka ngày 30/1 thông tin và khẳng định. “Thủ môn tuyển Việt Nam sẽ được kiểm tra y tế và đến Nhật Bản sớm nhất có thể để hoàn tất việc ký hợp đồng”

Fanpage của đội bóng xếp hạng 4 giải J-League 1 năm 2020 ngay sau đó cũng hồ hởi đăng thông báo: “Chào mừng Đặng Văn Lâm, chàng thủ môn 27 tuổi người Việt Nam gia nhập Cerezo Osaka mùa này”.

Đáp lại, cựu thủ thành Muangthong United cho rằng được chơi ở giải đấu hàng đầu châu Á là vinh dự lớn của anh: “Đây là bước tiến lớn trong sự nghiệp của tôi. Tôi muốn cảm ơn người hâm mộ đã luôn theo dõi ủng hộ thời gian qua. Tôi tin rằng trong tương lai gần các cầu thủ Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội ra nước ngoài thi đấu. Cảm ơn Việt Nam vì tất cả”.

Việc thủ thành mang 2 dòng máu Việt- Nga muốn rời Thái Lan sang Nhật Bản phát triển sự nghiệp nhận được sự quan tâm lớn của dư luận thời gian qua.

Tuy nhiên, phía Muangthong United không chấp nhận để Lâm Tây ra đi dễ dàng nên đã kiện anh lên FIFA cho rằng anh và người đại diện Andrey Grushin đã tự ý phá vỡ hợp đồng. Thậm chí, đội bóng Thái Lan còn kiện cả Cerezo Osaka vì đã “đi đêm” với cầu thủ của họ.

Theo người đại diện Grushin, phía Muangthong United đã vi phạm các điều khoản về lương với Văn Lâm, nên thủ thành Việt kiều hoàn toàn là cầu thủ tự do và có thể thoải mái gia nhập đội bóng nào phù hợp.

Trong lúc “lời qua tiếng lại”, người hâm mộ Đặng Văn Lâm đã thở phào nhẹ nhõm khi hôm 27/1, FIFA cho phép anh tự do rời Muangthong United và cấp giấy phép chuyển nhượng (ITC) cho anh.

Tuy nhiên, FIFA cho biết họ sẽ lập một nhóm điều tra theo cáo buộc của Muangthong United. Vì thế, việc Văn Lâm được cấp giấy phép chuyển nhượng (ICT) tạm thời không ảnh hưởng đến quá trình làm việc của nhóm điều tra.

Văn Lâm chia tay Hải Phòng đầu quân cho Muangthong United vào tháng 6/2019 với điều khoản phá vỡ hợp đồng lên tới 500.000 USD.

Sau những ồn áo với đội bóng Thái Lan, giá trị chuyển nhượng của Văn Lâm bỗng tăng mạnh lên tới 300.000 euro, theo trang chuyển nhượng nổi tiếng Transfer Markt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ