Cựu huấn luyện viên CLB TP Hồ Chí Minh dẫn dắt tuyển Thái Lan?

GD&TĐ - Theo nhiều nguồn tin, cựu huấn luyện viên (HLV) của CLB TP Hồ Chí Minh sẽ ký hợp đồng ngắn hạn dẫn dắt tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2021.

Ông Alexander Polking được cho là sẽ trở thành HLV tuyển Thái Lan.
Ông Alexander Polking được cho là sẽ trở thành HLV tuyển Thái Lan.

Sau khi sa thải HLV Akira Nishino, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đang tích cực tìm kiếm gương mặt thay thế dẫn dắt đội bóng này thi đấu ở AFF Cup 2020 cuối năm nay.

Theo nhiều nguồn tin, Trưởng đoàn các ĐTQG - bà Nuanphan Lamsam đang chuẩn bị công bố chính thức bổ nhiệm HLV Alexander Mano Polking làm tân thuyền trưởng ĐT Thái Lan.

Theo Thairath, ông Polking sẽ cân nhắc việc ký hợp đồng ngắn hạn với FAT để dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này thi đấu tại AFF Cup 2020. 

Ở mùa giải vừa qua, HLV Alexander Polking dẫn dắt CLB TP Hồ Chí Minh nhưng không hoành thành mục tiêu và sớm rời Việt Nam để tìm bễn đỗ mới.

HLV Polking có kinh nghiệm làm việc với bóng đá Thái Lan khi từng dẫn dắt nhiều đội bóng tại Thai League như Army United (2013), Suphanburi FC (2014) và True Bangkok United (2014-2020). Ông cũng từng có thời gian làm trợ lý ở đội U22 Thái Lan.

Tại AFF Cup 2021, ĐT Thái Lan nằm ở bảng B cùng các đối thủ Myanmar, Philippines, Singapore, Brunei hoặc Timor-Leste. Trong khi tuyển Việt Nam vào bảng B, gặp các đối thủ Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào ở AFF Cup 2020. 

Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, AFF Cup 2020 đã vài lần bị hoãn. Giải dự kiến diễn ra từ ngày 5/12/2021 đến 1/1/2022. Hiện AFF vẫn chưa xác định đội chủ nhà vòng bảng AFF Cup 2020.

Tại vòng bảng AFF Cup 2020, các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, chọn đội nhất, nhì mỗi bảng vào bán kết. Vòng bán kết và chung kết sẽ diễn ra theo thể thức lượt đi-lượt về.

Chủ tịch AFF, ông Sameth Khiev nhấn mạnh: "Tuyển Việt Nam với tư cách là đương kim vô địch chắc chắn bước vào giải với quyết tâm bảo vệ ngôi vị số 1 của mình. Tuy nhiên các đội bóng khác như Thái Lan, Malaysia, Indonesia... cũng sẵn sàng tạo nên cuộc lật đổ".

Một bất lợi cho tuyển Việt Nam khi là đội bóng duy nhất ở Đông Nam Á đang tranh tài ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Điều này khiến thầy trò HLV Park Hang Seo có lịch thi đấu dày đặc vào dịp cuối năm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ