Cựu hậu vệ Carragher lo Ronaldo sẽ "gây ra nhiều vấn đề cho MU"

GD&TĐ - Cựu hậu vệ Liverpool cho rằng Man Utd rất khó vô địch ngoại hạng Anh mùa này dù sở hữu Ronaldo trong đội hình.

Ronaldo đang sở hữu phong độ ấn tượng ở MU
Ronaldo đang sở hữu phong độ ấn tượng ở MU

Cuối tuần này, sân cỏ nước Anh lại tiếp tục với những trận cầu hấp dẫn. Sau 4 vòng đấu Premier League, Man Utd dẫn đầu với 10 điểm và có cùng điểm số với Chelsea, Liverpool.

Man City và Tottenham ít hơn một điểm, cuộc đua ở ngôi đầu hứa hẹn đầy hấp dẫn dù mùa giải mới chỉ bắt đầu. Chỉ cần đội nào sẩy chân, lập tức bị đối thủ bỏ lại phía sau.

Ở vòng 5, Man Utd được dự đoán sẽ có trận đấu khó khăn trên sân của West Ham, đội bóng đang bất bại sau 4 trận đấu tiên (thắng 2, hòa 2).

Ronaldo đã ghi 3 bàn sau hai trận ra mắt "Quỷ đỏ" và ngôi sao người Bồ Đào Nha tiếp tục là niềm hi vọng lớn nhất của HLV Solskjaer.

Mặc dù vừa trở lại nước Anh đã gây được dấu ấn nhưng nhiều chuyên gia bóng đá lại đang lo ngại cái tôi quá lớn của CR7 có thể sẽ gây hại cho MU.

"Cristiano Ronaldo dường như là một bản hợp đồng mang lại lợi ích cho Premier League hơn là Manchester United. Sự trở lại của cậu ấy sẽ gây ra nhiều vấn đề cho CLB", Daily Mail dẫn lời Jamie Carragher.

Theo cựu hậu vệ Liverpool, Jadon Sancho là cái tên đầu tiên phải chịu ảnh hưởng: "Sancho đã phải chơi ở cánh trái trong 2 trận, sau đó đổi sang phải vào giữa tuần, nhưng chỉ được thi đấu trong thời gian ngắn rồi bị thay ra do Wan-Bissaka nhận thẻ đỏ.

Nếu Sancho chơi ở cánh trái, thì đâu sẽ là vị trí cho Marcus Rashford khi cậu ấy bình phục chấn thương. Edison Cavani cũng vậy. Solskjaer đang cố gắng khiến các cầu thủ nghĩ rằng họ không phải là một phương án dự phòng", Carragher phân tích.

Ngoài ra, Carragher còn lo lắng cho cả Paul Pogba: "Pogba đang trở lại vị trí tiền vệ đánh chặn, nơi chúng ta có thể nhìn thấy cậu ấy tái phạm những sai lầm trong quá khứ".

Man Utd đã thắng 3 trong 5 trận đầu mùa, Carragher đồng ý Ronaldo sẽ giúp MU mạnh hơn, nhưng siêu sao người Bồ không thể biến Quỷ đỏ thành một tập thể có thể áp đặt lối chơi lên đối thủ.

"MU lúc này là một tập thể gồm những cá nhân xuất sắc, nhưng họ cần nhào nặn để tạo thành một tập thể đủ sức cạnh tranh chức vô địch", Carragher khép lại.

Nhiều chuyên gia bóng đá khác cũng lo lắng, cái tôi của Ronaldo sẽ là vấn đề với Solskjaer. Dù mới gia nhập MU nhưng gần như chắc chắn ví trí đá cắm trên hàng công đã thuộc về CR7.

Ngay ở trận ra mắt trong màu áo Quỷ đỏ tiếp Newcastle, dù đã dẫn với cách biệt an toàn nhưng HLV Solskjaer đã phải hỏi ý kiến Ronaldo là có muốn rời sân hay không.

Tiền đạo người Bồ vẫn tiếp tục muốn thi đấu và ông thầy người Na Uy đã phải chiều lòng người học trò cưng. Ở trận thua, Young Boys tại cup C1, Ronaldo đã được thay ra ở phút 72.

Tuy nhiên, ngay sau đó tiền đạo này đã ra sát đường biên hò hét chỉ đạo như một HLV. Điều này đã khiến nhiều chuyên gia không hài lòng bởi sự "chiếm quyền" của HLV trưởng.

"Nếu là HLV, tôi phải thú thực rằng tôi sẽ đến và bảo Ronaldo nên ngồi xuống", Ferdinand đưa ra quan điểm trên BT Sport.

Cựu trung vệ Man United phân tích tiếp: "Tôi hiểu rằng có người nghĩ hành động đó của Ronaldo là tốt, là thể hiện sự nhiệt huyết. Nhưng việc anh ta đứng ngay cạnh HLV và la hét chỉ đạo là không tốt".

Đã có không ít những lo ngại về việc phòng thay đồ của MU sẽ "có biến" bởi những Paul Pogba hay Edinson Cavani cũng là những cá tính lớn và chắc chắn họ sẽ "không vui" khi Ronaldo thể hiện quá nhiều.

Mới đây đã có thông tin Paul Pogba muốn quay lại đội bóng cũ Juventus. Điều này đã dấy lên nghi vấn ngôi sao người Pháp "có vấn đề" với MU. 

HLV Solskjaer đang có trong tay một đội hình rất chất lượng, đặc biệt là ở hàng công. Tuy nhiên, làm thế nào để dung hòa và khai thác hết số lượng cầu thủ là bài toán khó.

Mason Greenwood đang thăng hoa kể từ đầu mùa và thật bất công nếu anh phải ngồi dự bị. Marcus Rashford chuẩn bị tái xuất và anh sẽ thi đấu ở đâu khi đã có thêm Sancho.

Ngoài ra, Edinson Cavani hay Anthony Martial cũng không phải để "làm đẹp" ghế dự bị ở MU. Nếu Ronaldo vẫn được "đặc cách" một suất trên hàng công rất dễ "MU sẽ có nhiều vấn đề" như cựu hậu vệ Carragher lo lắng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ