Cú sốc: Pochettino "tháo chạy" khỏi PSG về lại Tottenham?

GD&TĐ -Chiến lược gia Mauricio Pochettino đang nghiêm túc cân nhắc chia tay PSG để tái hợp cùng Tottenham ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2021.

Pochettino có thể tạo ra cú sốc với việc trở lại Tottenham.
Pochettino có thể tạo ra cú sốc với việc trở lại Tottenham.

“Nhà cầm quân người Argentina đang cảm thấy không hạnh phúc tại Paris và rất muốn lần thứ hai về White Hart Lane”, tờ SunSport tiết lộ.

Pochettino bị Spurs sa thải hồi tháng 11/2019 sau 5 năm gắn bó, trước khi đồng ý tiếp quản PSG vào tháng 1/2021.

Jose Mourinho được bổ nhiệm thay thế Pochettino nhưng rồi cũng phải ra đi vào tháng trước ngay trước thềm trận chung kết Cup Liên đoàn Anh.

Chủ tịch Daniel Levy thừa nhận với bạn bè rằng việc sa thải Mauricio Pochettino là quyết định tồi tệ nhất trong sự nghiệp của ông. Để “sửa sai”, chủ tịch Tottenham đã quyết định liên hệ lại với Pochettino.

Pochettino từng giúp Tottenham vào chung kết Champions League.
Pochettino từng giúp Tottenham vào chung kết Champions League.

Việc Tottenham “cầu viện” người cũ vào đúng thời điểm “vàng” khi Pochettino đang chịu nhiều áp lực vì không thể giúp PSG bảo vệ ngôi vương Ligue 1, đồng thời còn bị Man City loại khỏi bán kết Champions League.

Pochettino chỉ có duy nhất danh hiệu Cup bóng đá Pháp cùng PSG.
Pochettino chỉ có duy nhất danh hiệu Cup bóng đá Pháp cùng PSG.

Nhận được thỉnh cầu từ chủ tịch Levy, lập tức Pochettino đưa vấn đề lên bàn cân tính toán thiệt hơn.

“Mauricio Pochettino đã nói với đội ngũ thân cận rằng mình chuẩn bị rời PSG về lại Spurs”, vẫn tờ SunSport khẳng định.

Nếu thành công trong việc đưa Pochettino về lại “mái nhà xưa”, còn có thể giúp Tottenham giữ chân được chân sút chủ lực Harry Kane.

Pochettino có thể giữ chân trò cưng Kane nếu về lại Tottenham
Pochettino có thể giữ chân trò cưng Kane nếu về lại Tottenham

Tuần trước, tiền đạo người Anh đã nói với lãnh đạo Tottenham rằng anh muốn rời đội bóng để tìm kiếm danh hiệu.

Lập tức, Man City, Man Utd và Chelsea nhảy vào giành chữ ký Vua phá lưới Ngoại hạng Anh.

Hai đội bóng thành Manchester sẵn sàng chi 80 triệu bảng để Tottenham cho phép Kane ra đi trước thời hạn hợp đồng 3 năm.

Cả 2 đều chuẩn bị sẵn cho Kane bản hợp đồng kéo dài 5 năm hưởng lương 300.000 bảng/tuần - cao hơn 70.000 bảng so với hiện tại anh nhận tại Spurs.

Chelsea cũng đang săn đón Kane nhưng chủ tịch Daniel Levy yêu cầu phải cao hơn số tiền mà 2 đội bóng thành Manchester ra giá mới chấp thuận cho cầu thủ con cưng ra đi, cụ thể số tiền ấy lên đến 150 triệu bảng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...