Cristiano Ronaldo trình diện HLV Solskjaer

GD&TĐ - Cristiano Ronaldo đã tới trình diện nhà cầm quân Ole Gunnar Solskjaer và có buổi tập đầu tiên tại Trung tâm huấn luyện Carrington hôm 7/9.

Ronaldo đến trình diện HLV Solskjaer trước khi ra sân tập.
Ronaldo đến trình diện HLV Solskjaer trước khi ra sân tập.

Cuộc gặp gỡ diễn ra ngay trong Văn phòng làm việc của chiến lược gia người Na Uy.

Ronaldo và HLV Solskjaer từng là đồng đội thi đấu cho Man Utd trong giai đoạn từ năm 2003-2007. Tuy nhiên, họ chỉ 32 lần sát cánh cùng nhau do Solskjaer liên tục chấn thương giai đoạn cuối sự nghiệp.

“Sẽ rất cảm xúc đối với Ronaldo khi trở lại đại bản doanh của Man Utd, nơi từng rèn rũa để anh trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới”, trang chủ của đội bóng viết: “Trở lại nơi quen thuộc, Ronaldo háo hức bắt đầu chương mới nhất đầy thú vị trong sự nghiệp tại Man Utd, sau khi vừa lập kỷ lục ghi nhiều bàn nhất cho một đội tuyển quốc gia nam của Bồ Đào Nha”.

Chân sút 36 tuổi bay sang Manchester từ tối 2/9, nhưng phải tự cách ly y tế 5 ngày theo quy định phòng chống Covid-19 của Chính phủ Anh. Sau khi hoàn tất kiểm tra y tế, Ronaldo mới đến Trung tâm huấn luyện Carrington.

Kết thúc buổi trò chuyện với Solskjaer, cựu ngôi sao Real Madrid bước ra sân tập với chiếc áo đấu số 7, do được Edinson Cavani nhường lại.

Ronaldo được Cavani nhường lại áo số 7.

Ronaldo được Cavani nhường lại áo số 7.

Ronaldo từng khoác áo đội chủ sân Old Trafford giai đoạn 2003-2009, ghi 118 bàn sau 292 trận, đoạt 9 danh hiệu, trong đó có 3 Ngoại hạng Anh và 1 Champions League.

Ngôi sao Bồ Đào Nha còn giành Quả bóng Vàng đầu tiên năm 2008 lúc vẫn ở Old Trafford.

“Dù không mất nhiều thời gian làm quen với cơ sở vật chất tại Carrington nhưng Ronaldo vẫn khó lòng đạt thể trạng tốt nhất”, tờ SunSport nhận định: “Do đó, nhiều khả năng anh chỉ xuất phát từ ghế dự bị khi Man Utd tiếp Newcastle tại vòng 4 Ngoại hạng Anh ngày 11/9”.

“Không loại trừ khả năng Solskjaer sẽ tung Ronaldo vào sân ở nửa cuối hiệp 2 để chiều lòng cổ động viên vốn đang phát sốt vì chân sút 36 tuổi”, vẫn bình luận từ tờ SunSport: “Hiệu ứng Ronaldo đẩy vé "chợ đen" trận Man Utd - Newcastle lên đến 3.500 USD”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).