Công Phượng xác lập hai cột mốc lịch sử nếu sang Bỉ

Nếu sang Bỉ thi đấu cho Sint Truidense, Công Phượng sẽ xác lập hai cột mốc lịch sử của bóng đá Việt Nam. 

Công Phượng sắp sang Bỉ thi đấu
Công Phượng sắp sang Bỉ thi đấu

Theo thông tin mới nhất, vào ngày 5/7, đại diện của CLB Sint Truidense sẽ có mặt ở TP.HCM để ký hợp đồng mượn lại tiền đạo trong vòng 1 mùa giải. Nếu sang Bỉ thi đấu, Công Phượng sẽ xác lập hai cột mốc lịch sử của bóng đá Việt Nam.

Cụ thể, Công Phượng sẽ là cầu thủ đầu tiên của bóng đá Việt Nam sang châu Âu thi đấu theo hợp đồng dài hạn (ít nhất 1 mùa giải). Trước đó, Công Vinh từng sang thi đấu cho Leixoes (Bồ Đào Nha) theo hợp đồng cho mượn từ CLB Hà Nội. Dù vậy, hợp đồng của Công Vinh chỉ có thời hạn 3 tháng.

Bên cạnh đó, Công Phượng cũng trở thành cầu thủ đầu tiên thi đấu ở 3 nước khác nhau. Trước đó, anh từng khoác áo Mito Hollyhock (Nhật Bản), Incheon United (Hàn Quốc) và Sint Truidense (Bỉ).

Có hai cầu thủ từng thi đấu ở hai nước khác nhau là Xuân Trường (Hàn Quốc, Thái Lan) và Công Vinh (Nhật Bản và Bồ Đào Nha).

Hiện tại, mức lương của Công Phượng ở CLB Sint Truidense vẫn chưa được tiết lộ. Trước đó, cầu thủ này từng được cho là nhận lương 10.000 USD/tháng ở CLB Incheon United.

Cũng như những lần trước, Công Phượng được kỳ vọng lớn sẽ tỏa sáng trên đất Bỉ. Anh sẽ có cơ hội thi đấu ở vòng play-off Europa League cùng Sint Truidense ở mùa giải tới.

Theo dantri

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.