Cổ động viên Man Utd ‘rủ nhau đòi quyền lợi’ cho Ronaldo

GD&TĐ - “Kể từ bây giờ hãy để Ronaldo đá phạt đền”, một người hâm mộ của Man Utd yêu cầu: “Hãy trao quyền đá 11m cho Ronaldo khi anh có mặt trên sân”.

Fernandes thẩn thờ khi đá hỏng 11m của Man Utd trong trận thua Aston Villa 0-1.
Fernandes thẩn thờ khi đá hỏng 11m của Man Utd trong trận thua Aston Villa 0-1.

Người hâm mộ “Quỷ đỏ” rất tức giận khi đội nhà thua Aston Villa 0-1 ngay tại thánh địa Old Trafford tối 25/9.

Họ lập tức hướng sự cơn thịnh nộ vào ‘tội đồ’ Bruno Fernandes người đá hỏng phạt đền ở phút bù giờ.

Số phận tưởng mỉm cười với đội chủ sân Old Trafford khi họ được trọng tài cho hưởng 11m ở phút 90+2, lúc đang bị đối thủ dẫn bàn trước.

Được trao ấn tiên phong nhưng tiền vệ người Bồ Đào Nha lại đá bóng lên khán đài, cuốn theo hy vọng có điểm của đội chủ nhà.

“Kể từ bây giờ hãy để Ronaldo đá phạt đền”, một người hâm mộ của Man Utd yêu cầu: “Hãy trao quyền đá 11m cho Ronaldo khi anh có mặt trên sân”.

Thất vọng với màn trình diễn của Fernandes và các đồng đội, người khác viết: “Cú đá 11m của Bruno Fernandes là bản tổng hợp màn trình diễn của Man Utd trận này”.

Không chỉ cổ động viên, cựu danh thủ Gary Lineker cũng có quan điểm nên để Ronaldo đá 11m cho “Quỷ đỏ”.

“Có lẽ nên để Ronaldo đá phạt đền sau khi Fernandes khiến trái bóng chưa thể trở về… Trái đất”, Lineker bình luận hàm ý mỉa mai.

Fernandes đá tổng cộng 23 quả phạt đền cho Man Utd trên mọi đấu trường và mới 2 lần để hỏng ăn. Trước khi đá hỏng 11m trên sân Old Trafford, anh cũng chỉ 1 lần thất bại ở trận gặp Newcastle mùa trước.

Cú đá hỏng của tiền vệ Bồ Đào Nha giúp Aston Villa lần đầu thắng Man Utd tại Ngoại hạng Anh sau 18 lần chạm trán. Lần gần nhất Aston Villa vượt qua “Quỷ Đỏ” là chiến thắng 1-0 cũng tại “Nhà hát của những giấc mơ” vào tháng 12/2009.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.