CLB TP Hồ Chí Minh ra mức lương hấp dẫn mời chào HLV Lê Huỳnh Đức

GD&TĐ - HLV Mano Polking đã rời CLB TP Hồ Chí Minh và đội bóng đang săn đón HLV Lê Huỳnh Đức để thay thế.

HLV Lê Huỳnh Đức có cơ hội dẫn dắt CLB TP Hồ Chí Minh.
HLV Lê Huỳnh Đức có cơ hội dẫn dắt CLB TP Hồ Chí Minh.

Sau khi mùa giải 2021 nhiều khả năng bị hủy, các CLB đang bắt đầu kế hoạch cải tổ nhân sự để chuẩn bị cho mùa giải mới trong năm tới, trong đó có đại gia mới nổi của bóng đá Việt Nam CLB TP Hồ Chí Minh.

Hợp đồng của HLV Alexandre Polking cùng đội bóng Sài Thành sẽ đáo hạn vào tháng 10 năm nay. Hiện HLV Polking đã trở về Đức nghỉ ngơi cùng gia đình.

Chia sẻ với VTC News, lãnh đạo CLB TP Hồ Chí Minh khẳng định đội bóng muốn gia hạn hợp đồng với Polking và chiến lược gia người Đức cũng muốn ở lại, nhưng do mùa giải 2021 bị hủy và mùa giải 2022 phải 6 tháng nữa mới khởi tranh nên chưa có gì đảm bảo giữa đôi bên. 

"CLB TP Hồ Chí Minh rất muốn HLV Polking ở lại. Nhưng trong thời gian về Đức, nếu Polking nhận được lời đề nghị tốt hơn từ CLB khác, đội bóng sẽ tạo điều kiện cho Polking ra đi.

Làm HLV mà, nếu nghỉ lâu quá, không được làm việc thì cũng buồn. Tuy nhiên, CLB TP Hồ Chí Minh rất cần và muốn ông tiếp tục gắn bó", lãnh đạo đội bóng chia sẻ. 

Tuy vậy, hiện cũng có tin đồn, CLB TP Hồ Chí Minh đang nhắm đến HLV Lê Huỳnh Đức trở thành vị thuyền trưởng mới ở mùa giải sang năm. Đội bóng Sài thành sẵn sàng gửi đề nghị khủng với mức lót tay 1,3 tỉ đồng kèm mức lương 80 triệu đồng/tháng để thuyết phục nhà cầm quân họ Lê.

HLV Lê Huỳnh Đức được kỳ vọng sẽ vực dậy bóng đá CLB TP Hồ Chí Minh khi hai bên thuộc về nhau trong giai đoạn tới. Cựu tiền đạo của ĐT Việt Nam là từng biểu tượng của bóng đá TP Hồ Chí Minh giai đoạn 1995-2005, trước khi gia nhập Đà Nẵng năm 2006 với vai trò cầu thủ và trở thành HLV đội bóng này.

Liên quan tới giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam V.League 2021, vừa qua, VFF đã thông qua đề xuất hủy giải V.Leaue 2021 vì dịch bệnh.

Trong những ngày tới VPF sẽ bàn một số vấn đề còn vướng mắc với đại diện các CLB, trong đó trọng tâm là bảng xếp hạng sau 12 vòng đấu của giai đoạn 1 có được công nhận hay không.

Đội đang đứng đầu là HAGL có được vinh danh vô địch còn đội đang đứng cuối bảng xếp hạng là SLNA có phải xuống hạng hay không?.

Hoặc sẽ không trao chức vô địch, Á quân và thứ 3 nhưng sẽ lấy 3 đội đứng đầu gồm Hoàng Anh Gia Lai, Viettel và Than Quảng Ninh để làm đại diện dự các giải CLB châu Á năm sau? VPF không thể tự quyết mà phải có hướng chỉ đạo của VFF.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ