CLB Nam Định ‘chơi lớn’ ở vòng loại U21 quốc gia 2021

GD&TĐ - Nam Định FC quyết định đưa toàn bộ 12 cầu thủ có trong danh sách đăng ký V.League và Ban huấn luyện đội 1 vào thành phần đội U21 dự vòng loại quốc gia.

Nam Định đặt mục tiêu cao ở vòng loại U21 quốc gia.
Nam Định đặt mục tiêu cao ở vòng loại U21 quốc gia.

Nam Định FC quyết định đưa toàn bộ 12 cầu thủ có trong danh sách đăng ký V.League và Ban huấn luyện đội 1 vào thành phần đội U21 dự vòng loại quốc gia.

Vòng loại U21 Quốc gia 2021 sẽ diễn ra từ 2-12/12 với 18 đội bóng, chia làm 3 bảng thi đấu vòng tròn một lượt chọn ra hai đội xếp nhất, nhì mỗi bảng và một đội đứng hạng ba có thành tích tốt nhất tham dự vòng chung kết từ 16-25/12.

Nam Định thể hiện quyết tâm rất lớn khi đưa  toàn bộ 12 cầu thủ có trong danh sách đăng ký V.League và Ban huấn luyện đội 1 gồm HLV trưởng Nguyễn Văn Dũng, giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Sỹ cùng với các cộng sự như Lê Ngọc Lung, Phạm Hồng Phú, HLV thủ môn Trần Quốc Trung, trưởng đoàn Trần Nam Long vào thành phần đội U21.

12 cầu thủ từ V.League tranh tài tại giải U21 Quốc gia, gồm Mai Xuân Quyết, Đoàn Thanh Trường, Hoàng Xuân Tân, Phan Thế Hưng, Trần Đăng Đức Anh, Vũ Hoàng Trà, Nguyễn Đình Sơn, Phan Văn Hiếu, Trần Ngọc Sơn, Ngô Đức Huy, Bùi Anh Đức và Trần Liêm Điểu.

Anh em nhà Văn Dũng - Văn Sỹ cho biết trên trang Dân Việt: “ Chúng tôi rất vui khi được tham dự giải U21 Quốc gia, một sân chơi mà Nam Định luôn xem trọng và luôn đặt mục tiêu cao mỗi khi tham gia.

Tuy số lần có mặt ở vòng chung kết giải U21 của Nam Định không nhiều như Hà Nội, Viettel, Đồng Tháp hay Sông Lam Nghệ An,... nhưng chúng tôi luôn tự hào khi có 2 chức vô địch U21 năm 2004 và năm 2011.

Mùa rồi Nam Định cũng giành đồng hạng ba. Chính vì vậy đến với giải U21 lần này, chúng tôi tiếp tục đặt niềm tin lọt vào vòng chung kết và phấn đấu đi xa nhất. Đây cũng chính là dịp để Nam Định chuẩn bi tốt nhất cho V.League cũng như giới thiệu thêm các tài năng cho U23 Việt Nam".

Đúng 10 năm về trước, mùa giải 2011,U21 Nam Định đã đánh bại U21 Bình Dương ở trận chung kết U21 quốc gia và đăng quang ngôi vô địch giải đấu này một cách hết sức thuyết phục.

Và lúc này, với lứa cầu thủ trẻ hết sức triển vọng, người hâm mộ bóng đá thành Nam đang rất kỳ vọng hình ảnh giàu cảm xúc đó sẽ được U21 Nam Định tái hiện ở mùa giải năm nay và chiếc cúp vô địch U21 quốc gia sẽ tiếp tục về với bóng đá Nam Định.

Vòng loại sẽ có 5 lượt đấu vào các ngày 2/12, 4/12, 7/12, 10/12 và 12/12. Các đội trong từng bảng sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng, chọn ra 6 đội xếp nhất, nhì của 3 bảng và 1 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất cùng với đội đăng cai vòng chung kết sẽ thi đấu vòng chung kết.

Vòng chung kết giải U21 quốc gia 2021 sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 25/12 dự kiến tại trung tâm PVF. Vòng chung kết có 12 đội cũng sẽ diễn ra tại 1 cụm sân phía Bắc sẽ chia làm 3 bảng, mỗi bảng 4 đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng, chọn 6 đội nhất nhì của 3 bảng và 2 đội xếp thứ ba vào tứ kết (theo sơ đồ kèm theo), thi đấu loại trực tiếp cho đến khi xác định đội vô địch.

Giải thưởng dành cho đội vô địch là 250 triệu đồng, hạng nhì 120 triệu đồng, đồng hạng ba là 60 triệu đồng. Các giải thưởng khác gồm giải phong cách 40 triệu đồng, cầu thủ xuất sắc 15 triệu đồng, vua phá lưới, thủ môn xuất sắc và tổ trọng tài hoàn thành nhiệm vụ mỗi giải 10 triệu đồng.

Các giải từng trận đấu gồm cầu thủ xuất sắc trận và cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên, mỗi giải 1 triệu đồng, vào bán kết 2 triệu đồng/ giải và chung kết 3 triệu đồng/ giải.

Kết quả bốc thăm vòng loại U21 quốc:

Bảng A: Hà Nội - Đông Á  Thanh Hóa - Hoàng Anh Gia Lai - Khánh Hòa - Gia Định - Đồng Nai.

Bảng B: PVF Hưng Yên - Nam Định - SHB Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế - Thành phố Hồ Chí Minh - Đồng Tháp.

Bảng C: Viettel - Sông Lam Nghệ An - Học viện NutiFood - Becamex Bình Dương- Quảng Nam - Bến Tre.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ