CLB Hoàng Anh Gia Lai có nguy cơ mất một lúc hai ngoại binh

GD&TĐ - Trong trường hợp V.League 2021 hoãn tới tháng 2/2022, Hoàng Anh Gia Lai sẽ không thể có sự phục vụ của 2 ngôi sao ngoại binh trong đội hình.

Hai ngoại binh sắp hết hợp đồng với CLB Hoàng Anh Gia Lai.
Hai ngoại binh sắp hết hợp đồng với CLB Hoàng Anh Gia Lai.

V.League 2021 phải tạm hoãn suốt thời gian qua vì diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Mới đây do đại dịch này bất ngờ bùng phát tại Việt Nam, Công ty cổ phần bóng đá Việt Nam (VPF) đã đề xuất phương án dời lịch thi đấu V.League sang tháng 2/2022.

Dự kiến, muộn nhất vào 12h ngày 23/7 hôm nay, các câu lạc bộ sẽ có câu trả lời chính phức với VPF. Nếu được thông qua, phần còn lại của mùa giải, bao gồm vòng 13 và giai đoạn 2 V.League sẽ chỉ có thể quay trở lại từ đầu năm sau.

Điều này khiến đội bóng của bầu Đức cơ mất cùng lúc 2 cầu thủ trụ cột trong đội hình. Đó là trung vệ Kim Dong Su và tiền đạo Washington Brandao.

Trung vệ người Hàn Quoocso Kim Dong Su đáo hạn vào ngày 12/1/2022, trong khi Brandao cũng sẽ hết hạn hợp đồng với Hoàng Anh Gia Lai vào đầu năm 2022. Cả 2 mới chỉ ký hợp đồng một năm với đội bóng phố Núi và chưa rõ họ có đồng ý gia hạn hợp đồng với đội bóng này hay không.

Cả Kim Dong Su và Brandao đều đã chơi rất tốt trong giai đoạn đầu V.League 2021 và góp công lớn giúp HAGL liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng, trở thành ứng cử viên vô địch của mùa giải năm nay.

Chia sẻ mới đây với báo giới Hàn Quốc, Kim Dong Su cho biết sẽ về quê nhà Hàn Quốc nhập ngũ sau khi năm 2021 khép lại. Anh xem Hoàng Anh Gia Lai là bến đỗ cuối cùng trong sự nghiệp chơi bóng của mình và rất khó gia hạn với đội chủ sân Pleiku.

"Khi nhận ra rằng Hoàng Anh Gia Lai rất muốn có tôi, tôi đã quyết định chuyển tới Việt Nam thi đấu. Trong những năm cuối cùng thi đấu ở nước ngoài trước khi quay trở về Hàn Quốc nhập ngũ, tôi rất cần được chơi trên một sân khấu mà tôi có thể nhận ra giá trị của mình và chơi ổn định.

Và vì đây cũng là CLB nước ngoài cuối cùng tôi thi đấu trước khi nhập ngũ, nên tôi hy vọng toàn đội có thể vô địch V.League 2021".

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ