Chuyện gì đang xảy ra với Harry Kane?

GD&TĐ - Tiền đạo Harry Kane đang trải qua thời gian đáng quên nhất trong sự nghiệp. Ngoại hạng Anh đã trải qua 6 vòng đấu nhưng số 10 Tottenham vẫn "quên" cả ghi bàn lẫn kiến tạo.

Chuyện gì đang xảy ra với Harry Kane?

Tottenham vừa thảm bại 0-3 trước Arsenal, đây là trận thua thứ 3 liên tiếp của Gà trống London. Trong chuỗi trận tệ hại này, tiền đạo chủ lực Harry Kane được xe là "tội đồ" của đội bóng.

Kane từng ghi tới 11 bàn trong 12 lần đối đầu "Pháo thủ" trước đây. Tuy nhiên, 90 phút trên sân Emirates mới đây đã chứng kiến màn trình diễn nhạt nhòa của một trong những tiền đạo được đánh giá hay nhất thế giới thời điểm hiện tại.

Những thống kê ở trận đấu này cũng khiến nhiều người "sốc". Tiền đạo người Anh để mất bóng tới 11 lần, nhiều hơn gấp đôi số đường chuyền chính xác (5) mà anh tạo ra.

Kane còn có một pha đi bóng vụng về để rồi mất bóng dẫn đến bàn thua thứ 3 của Tottenham. Cũng ở trận này, Kane chỉ có tỷ lệ chuyền chính xác chỉ 46%, có 4 cú sút và chỉ 1 đi trúng đích.

Ngoại hạng Anh đã trải qua 6 vòng đấu, Kane thi đấu 5 trận nhưng cả 5 trận đó anh không một lần kiến tạo, chỉ có vỏn vẹn 4 cú sút, trung bình 1 cú sút/trận, so với mùa trước là 3,9 cú sút/trận. Anh cũng chỉ có 134 lần chạm bóng mùa này, đạt tỉ lệ 33,5 mỗi trận, một con số được xem là "bất bình thường" với một người thường thường thi đấu rất rộng của Tottenham.

Mùa trước, dù có thời điểm bị chấn thương nhưng cuối mùa Harry Kane vẫn là vua phá lưới của Ngoại hạng Anh với 23 bàn thắng. Còn hiện tại, tất cả những gì cầu thủ này có là con số 0 tròn trĩnh. 

Từ một cầu thủ "chuyển hay, sút giỏi", ghi bàn đa dạng và là nỗi khiếp đảm của mọi hàng thủ, Kane của hiện tại giật dờ, chậm chạp, vụng về và hoàn toàn vô hại. 

Sau khi kết thúc Euro 2020, Kane đã "nổi loạn" để gia nhập Man City nhưng bất thành. Chủ tịch Tottenham, Levy chỉ đồng ý bán Kane cho Man City với giá 220 triệu USD trong khi Man City chỉ trả 176 triệu USD.

Harry Kane hiện tại chỉ còn là cái bóng của chính mình. Nhiều người cho rằng, tâm trí của Kane vẫn hối tiếc không gia nhập được Man City ở chuyển nhượng hè vừa qua nên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến phong độ.

Nhìn Kane thi đấu lúc này, nhiều CĐV đã nói rằng, Tottenham đã "ngớ ngẩn" khi không bán cầu thủ này để thu về số tiền lớn. Kane thi đấu giống như người đang phải chịu đựng, "đá cho xong". Không ngạc nhiên khi nhiều chuyên gia đánh giá, anh đang là gánh nặng của đội bóng. Cũng có ý kiến chỉ trích HLV Nuno Santo khi đã không giúp Kane thi đấu thăng hoa trở lại.

Tuy nhiên, có thể thấy lỗi không nằm ở ông Nuno Santo. Vị HLV người Bồ Đào Nha vẫn để Kane đá tự do trên hàng công như mùa giải trước. Đối tác Son Heung-min vẫn thi đấu tốt, người đã có 3 bàn và tham gia vào 5 bàn thắng.

Vấn đề nằm ở chính bản thân Harry Kane. Tiền đạo người Anh được cho là đã mất động lực thi đấu cho Tottenham nên cảm hứng chơi bóng không còn nữa.  

Kane đang ở  tuổi sung sức nhất của sự nghiệp. Anh cũng hoàn toàn khỏe mạnh, vậy vấn đề lúc này chỉ là tâm lý thi đấu. Có lẽ ngay lúc này, tiền đạo 28 tuổi cần một chuyên gia tâm lý giỏi để cân bằng lại cảm xúc. Nếu không sớm lấy lại phong độ, Kane tiếp tục là "cái xác không hồn" trên sân, điều đó có thể dẫn đến tình trạng tiền đạo này sẽ mất hết bản năng sát thủ. 

Kane thi đấu thăng hoa tại Ngoại hạng Anh mùa trước, với 23 bàn thắng và 14 kiến tạo, đoạt cú đúp giải thưởng Vua phá lưới và Vua kiến tạo nhưng mùa này anh "quên" cả ghi bàn lẫn kiến tạo.

Có CĐV đã ngán ngẩm khi mỉa mai rằng, Kane của hiện tại không xứng đáng với giá 50 triệu bảng. Người này đồng thời cũng kêu gọi Chủ tịch Levy hãy bán ngay tiền đạo này "nếu có thể" để xây dựng lại đội bóng. Tuy nhiên, phần đông người hâm mộ Gà trống vẫn dành tình yêu đặc biệt cho tiền đạo con cưng này. Họ động viên Kane và mong anh "đừng hờn dỗi" nữa để sớm trở lại đóng góp cho đội bóng.

Kane đang là phiên bản tệ nhất của anh trong 6 năm qua. Nhìn Kane của hiện tại, huyền thoại MU Roy Keane đã phải thốt lên: "HLV trưởng phải giúp cậu ta thức tỉnh, nếu không lôi cậu ta ra khỏi sân ngay lập tức".

Ngày ngày 30/9 tới đây, Tottenham sẽ tiếp CLB Slovenia - Mura ở lượt hai bảng G UEFA Conference League. Đây là đối thủ rất yếu và được xem là "tấm bia" để Kane và đồng đội bắn phá.

Kane rất cần một đối thủ như Mura để anh tìm lại bản năng ghi bàn và lấy lại cảm hứng chơi bóng. Kane tệ nhưng chưa có gì là quá muộn khi mùa bóng mới chỉ mới bắt. Phần đông CĐV Tottenham vẫn tin số 10 của họ sẽ sớm trở lại là chính mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.