Chủ tịch Barcelona đối mặt nguy cơ mất chức

GD&TĐ - Chủ tịch Barcelona Josep Bartomeu đang phải đối mặt với nguy cơ “bay ghế” khi nhóm đối lập đã thu thập đủ số phiếu chống theo qui định.

Các cổ động (CĐV) viên xứ Catalan đã không còn tin tưởng vào sự “đứng mũi chịu sào” của ông Bartomeu, nhất là sau những lùm xùm khiến siêu sao Lionel Messi phải “miễn cưỡng” ở lại đội bóng.

CĐV Barcelona giơ “ngón tay thối” hướng vào chủ tịch Bartomeu yêu cầu từ chức hồi cuối tháng trước.
CĐV Barcelona giơ “ngón tay thối” hướng vào chủ tịch Bartomeu yêu cầu từ chức hồi cuối tháng trước.

Trong bối cảnh ấy, nhóm đối lập có tên “Mes Que una Mocio” đã vận động thu thập được tới 20,687 phiếu tán thành từ CĐV để kích hoạt một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chủ tịch Bartomeu.

Thực tế chỉ cần thu thập được từ 16,520 phiếu chống từ các CĐV thì Hội đồng Quản trị Barca sẽ phải tiến hành Đại hội bất thường bỏ phiếu tín nhiệm đối với người đứng đầu CLB.

Barcelona sẽ có 10 ngày làm việc để thành lập một uỷ ban sắp xếp lịch trình bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chủ tịch đương nhiệm Bartomeu – dự kiến sẽ bắt đầu vào khoảng trung tuần tháng 10.

Tất cả các thành viên của đội bóng đều có quyền tham gia cuộc bỏ phiếu và nếu số phiếu chống chiếm từ 66% trở lên thì ông Bartomeu sẽ lập tức phải rời vị trí hiện tại.

Tiếp đến, Hội đồng Quản trị lâm thời Barcelona sẽ tổ chức và giám sát việc bầu Chủ tịch mới cho CLB.

Ngược lại, nếu “sóng yên bể lặng” cuộc bầu cử tân chủ tịch của Barcelona phải tới tháng 3/2021 mới được diễn ra.

Chủ tịch Josep Bartomeu sẽ phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm.
Chủ tịch Josep Bartomeu sẽ phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Hồi cuối tháng 8, đã nhiều lần các CĐV Bracelona tức giận bao vây sân Nou Camp hô vang tên Messi đồng thời la ó đòi chủ tịch đội bóng phải từ chức.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ