Chốt lịch trận “đại chiến” Việt Nam - Malaysia tại vòng loại World Cup 2022

GD&TĐ - Trận đấu mang tính chất then chốt giữa đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á được ấn định vào tối 30/3.

Việt Nam sẽ đến làm khách trên sân Malaysia vào ngày 30/3/2021.
Việt Nam sẽ đến làm khách trên sân Malaysia vào ngày 30/3/2021.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa gửi công văn tới các Liên đoàn thành viên khẳng định “sẽ nỗ lực để tổ chức lượt thi đấu thứ 7 và thứ 8 của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á trong tháng 3 tới”.

Tại bảng G – nơi có sự góp mặt của tuyển Việt Nam - ở lượt trận thứ 7 diễn ra ngày 25/3 sẽ là cuộc đọ sức giữa UAE – Malaysia và Thái Lan tiếp Indonesia trên sân nhà.

Tiếp đến, lượt trận thứ 8, thầy trò Park Hang-seo sẽ có chuyến hành quân đến Bukit Jalil làm khách của Malaysia vào lúc 20h45 phút (giờ địa phương).

Đây được xem như trận đấu then chốt quyết định đến tấm vé đi tiếp vào vòng loại thứ 3 của tuyển Việt Nam, bởi sau 5 trận chúng ta đang dẫn đầu bảng G với thành tích bất bại, giành được 11 điểm, xếp trên chính Malaysia đang có 9 điểm.

Cũng trong lượt trận này, đội tuyển Indonesia gặp đội tuyển UAE trên sân khách.

Sau trận gặp Malaysia, các cầu thủ Việt Nam còn thi đấu 2 trận, gặp UAE và Indonesia.

Lịch thi đấu lượt 7 và 8 vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.
Lịch thi đấu lượt 7 và 8 vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. 

AFC cho biết để có thể hoàn tất tất cả các trận đấu của lượt thi đấu thứ 7 và 8 trong điều kiện cho phép theo lịch thi đấu quốc tế FIFA trong tháng 3, các liên đoàn có đội tuyển tham dự cần xúc tiến ngay công tác chuẩn bị cần thiết dựa trên lịch thi đấu đã được AFC gửi cùng thông báo này.

Cùng với đó, các Liên đoàn có đội tuyển tham dự chủ động liên hệ với Liên đoàn liên quan nhằm thống nhất việc di chuyển, lịch bay và visa/thị thực nhập cảnh, trong đó có biện pháp cách ly y tế và những vấn đề liên quan tới việc tổ chức trận đấu.

Theo vff.org.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.