Chia tay Euro 2020, Ronaldo vẫn tạo nhiều kỷ lục "vô tiền khoáng hậu"

GD&TĐ - Siêu sao Cristiano Ronaldo liên tiếp 2 lần ném bỏ băng thủ quân Bồ Đào Nha sau khi bị tuyển Bỉ loại khỏi vòng 1/8 EURO 2020 hôm 28/6.

Ronaldo giận dữ ném băng thủ quân Bồ Đào Nha sau khi thua tuyển Bỉ 0-1.
Ronaldo giận dữ ném băng thủ quân Bồ Đào Nha sau khi thua tuyển Bỉ 0-1.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc vang lên, các cầu thủ Bỉ ôm nhau reo hò mừng chiến tích vào vòng tứ kết EURO 2020 với 4 trận toàn thắng.

Trái lại, chủ nhân 5 Quả bóng vàng buồn bã ném phăng chiếc băng thủ quân Bồ Đào Nha đi rồi ngồi thụp xuống sân bởi họ đã chính thức trở thành cựu vương.

Ném băng thủ quân, Ronaldo ngồi thụp xuống sân La Cartuja.

Ném băng thủ quân, Ronaldo ngồi thụp xuống sân La Cartuja.

Chưa hết, trên đường rời sân vào phòng thay đồ, Ronaldo tiếp tục thể hiện sự thất vọng với hành động đá văng chai nước và thả băng thủ quân xuống đất rồi cứ thế mà đi.

Khi ấy, có người nhặt lên chạy theo nói chuyện nhưng Ronaldo nổi đoá vùng vằng rồi bước tiếp vào đường hầm.

Đây không phải lần đầu tiên Ronaldo có hành động ném băng thủ quân Bồ Đào Nha gây tranh cãi.

Trước đó, tức giận vì bị trọng tài “cướp” trắng bàn thắng ở trận gặp Serbia tại vòng loại World Cup hồi cuối tháng 3, Ronaldo cũng có hành động tương tự.

Còn lần này, anh ném băng thủ quân có lẽ do quá thất vọng khi không thể giúp Bồ Đào Nha bảo vệ ngôi vương, cũng như hiểu rằng đây có thể là kỳ EURO cuối cùng anh tham dự, bởi lần sau anh đã… 39 tuổi.

Chân sút 36 tuổi bước vào cuộc so tài với tuyển Bỉ trong niềm thôi thúc mãnh liệt sẽ vượt qua kỷ lục 109 bàn ở cấp độ tuyển quốc gia do anh và Ali Daei (Iran) cùng nắm giữ.

Ronaldo và các đồng đội thi đấu không hề lép vế trước dàn sao của đối thủ, thậm chí họ còn tung ra 24 cú dứt điểm (4 trúng hướng) - nhiều gấp đôi tuyển Bỉ.

Cá nhân Ronaldo còn khiến cổ động viên Bỉ phải thót tim với cú đá phát hàng rào hiểm hóc ở phút 25 nhưng không thắng được thủ môn Thibaut Courtois.

Ronaldo thi đấu đầy nỗ lực ở tuổi 36.

Ronaldo thi đấu đầy nỗ lực ở tuổi 36.

Chia tay Euro 2020 nhưng Ronaldo vẫn tạo ra nhiều kỷ lục cá nhân "vô tiền khoáng hậu".

Chia tay Euro 2020 nhưng Ronaldo vẫn tạo ra nhiều kỷ lục cá nhân "vô tiền khoáng hậu".

Dẫu phải chia tay EURO 2020 sớm hơn kỳ vọng nhưng Ronaldo vẫn tạo nên hàng loạt kỷ lục vô tiền khoáng hậu: Ghi bàn nhiều nhất lịch sử giải đấu với 14 bàn, thi đấu 5 kỳ EURO liên tiếp, ghi nhiều bàn nhất ở các kỳ EURO và World Cup với 21 bàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ