CĐV Barcelona phá cổng xông vào sân Nou Camp

GD&TĐ - Hàng trăm người hâm mộ tức giận phá cửa xông vào sân Nou Camp đêm 26/8 (giờ địa phương) để ủng hộ Lionel Messi, đồng thời yêu cầu chủ tịch Bartomeu từ chức.

Cổ động viên Barca phá cổng sân Nou Camp.
Cổ động viên Barca phá cổng sân Nou Camp.

Đây là đêm thứ hai liên tiếp CĐV xứ Catalan “bao vây” sân nhà, trong bối cảnh siêu sao người Argentina không hài lòng với bộ sậu và chủ tịch Bartomeu, nên nhất quyết đòi “xé” hợp đồng rời đội bóng ngay lập tức.

Đây là đêm thứ hai liên tiếp CĐV Barcelona “bao vây” sân nhà.
Đây là đêm thứ hai liên tiếp CĐV Barcelona “bao vây” sân nhà.

Đám đông không còn ôn hòa như đêm trước, nay họ “manh động” phá cổng sân Nou Camp trong sự bất lực của lực lượng an ninh.

An ninh đã bất lực trong việc ngăn người hâm mộ xông vào trong sân Nou Camp.
An ninh đã bất lực trong việc ngăn người hâm mộ xông vào trong sân Nou Camp.

Trái ngược với hình ảnh CĐV hô vang và giơ biểu ngữ “cầu xin” người hùng Messi ở lại – đám đông có nhiều cử chỉ, lời lẽ “thô tục” nhắm vào chủ tịch Bartomeu.

Người hâm mộ treo biểu ngữ “cầu xin” Messi ở lại Barcelona.
Người hâm mộ treo biểu ngữ “cầu xin” Messi ở lại Barcelona.

Theo mô tả, các cuộc biểu tình phản đối chủ tịch Bartomeu diễn ra rầm rộ không chỉ bên trong sân Nou Camp mà còn cả ở xung quanh bên ngoài sân và trên mạng xã hội.

CĐV tin rằng, Messi đã có 20 năm khoác áo Barcelona, ​​ghi được kỷ lục 634 bàn thắng - sẽ ở lại Nou Camp nếu ông Bartomeu từ chức.

Người hâm mộ yêu cầu chủ tịch Bartomeu từ chức.
Người hâm mộ yêu cầu chủ tịch Bartomeu từ chức.

Việc Messi muốn tìm bến đỗ mới không phải chuyện đồn đoán “vỉa hè” mà có bằng chứng xác đáng, với bản fax được anh gửi cho lãnh đạo đội bóng xứ Catalan.

Tuy nhiên, lãnh đạo Barcelo khẳng định đội bóng nào muốn “rinh” ngôi sao 33 tuổi phải bỏ ra số tiền 630 triệu bảng để giải phóng hợp đồng.

Messi có sự nghiệp lẫy lừng tại sân Nou Camp, được cổ động viên yêu mến.
Messi có sự nghiệp lẫy lừng tại sân Nou Camp, được cổ động viên yêu mến.

Hiện có nhiều đội bóng “đánh tiếng” muốn sở hữu chủ nhân của 6 Quả bóng vàng, song Man City nổi lên như ứng cử viên sáng giá nhất.

Đội Á quân giải Ngoại hạng Anh được cho là chấp nhận chi trả khoảng 100 triệu bảng mỗi năm cho Messi, bao gồm tiền lương cơ bản, tiền thưởng và quyền hình ảnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ