Cầu thủ nước ngoài trẻ nhất chơi cho Barca là ai?

GD&TĐ -Yusuf Demir, 18 tuổi, trở thành cầu thủ nước ngoài trẻ nhất chơi cho Barcelona tại La Liga kể từ sau Lionel Messi năm 2004.

Demir trở thành cầu thủ nước ngoài trẻ nhất chơi cho Barca.
Demir trở thành cầu thủ nước ngoài trẻ nhất chơi cho Barca.

Tài năng trẻ người Áo đã có trận ra mắt gã khổng lồ xứ Catalan trong trận hòa Athletic Bilbao 1-1 ở vòng 2 La Liga cuối tuần qua.

Điều này đồng nghĩa, Demir trở thành cầu thủ nước ngoài trẻ nhất chơi cho Barca tại La Liga kể từ sau Messi năm 2004.

Demir trong trận Barca gặp Bibao tại vòng 2 la Liga.
Demir trong trận Barca gặp Bibao tại vòng 2 la Liga.

Cầu thủ sinh ngày 2/6/2003 gia nhập Barca theo dạng hợp đồng cho mượn, kèm điều khoản mua đứt 9 triệu bảng từ Rapid Vienna (Áo) vào mùa hè năm tới.

Demir gia nhập Barca theo dạng hợp đồng mượn kèm điều khoản mua đứt.
Demir gia nhập Barca theo dạng hợp đồng mượn kèm điều khoản mua đứt.

Anh ban đầu chỉ được nhắm chơi cho đội hình B của Barca. Tuy nhiên, màn trình diễn tốt trước thềm mùa giải, giúp Demir lọt vào mắt xanh của chiến lược gia Ronald Koeman.

“Demir đã gặp khó khăn trong trận đầu tiên tại La Liga vì đơn giản cậu ấy còn quá trẻ”, nhà cầm quân người Hà Lan nói sau trận đấu với đội chủ sân San Mames: “Nhưng sẽ rất tốt cho cậu ấy khi được ra mắt trận đấu ở giải đấu đỉnh cao để từng bước thích nghi”.

Bản thân cầu thủ đa năng Demir cũng thừa nhận đã rất hồi hộp khi được ra mắt đội hình chính Barca tại La Liga.

“Thật vinh dự cho tôi khi được chơi cho đội bóng danh tiếng như Barca”, Demir nói với Barca TV: “Cảm giác như giấc mơ của đứa trẻ trở thành hiện thực. Tôi thực sự hạnh phúc và sẽ làm việc chăm chỉ để có màn trình diễn tốt nhất, đóng góp những điều tốt nhất cho đội bóng”.

Demir tiết lộ rất vinh dự khi được chơi cho Barca.
Demir tiết lộ rất vinh dự khi được chơi cho Barca.

Demir sinh ra ở Vienna (Áo) nhưng cha mẹ đều là người gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Anh được Rapid Vienna ký hợp đồng vào năm 2013 khi mới 10 tuổi và 17 tuổi có trận thi đấu chuyên nghiệp đầu tiên.

Demir toả sáng rực rỡ ở tuổi 17.
Demir toả sáng rực rỡ ở tuổi 17.

Tiếng lành đồn xa, chẳng bao lâu tài năng của Demir được cả châu Âu biết đến. Các nhà tuyển trạch của nhiều đội bóng danh tiếng như Dortmund, Red Bull Salzburg hay Inter Milan đều tiếp cận, muốn sở hữu anh.

Tuy nhiên, Demir quyết định chọn Barcelona dù trước mắt chỉ đến với hợp đồng cho mượn (do Barca đang vướng rào cản tài chính). “Tôi chỉ muốn chơi cho Barcelona”, anh nói với Chủ tịch Rapid Vienna sau khi ghi được 6 bàn sau 31 trận cho đội bóng tại giải VĐQG Áo mùa trước.

Demir chơi cho Rapid Vienna ở Europa League mùa trước.
Demir chơi cho Rapid Vienna ở Europa League mùa trước.

Demir là cầu thủ đa năng, có thể chơi vị trí tiền vệ cánh trái hoặc phải và thậm chí cả tiền đạo. Anh được kỳ vọng cùng với tài năng 18 tuổi Pedri tạo thành đôi cánh đáng gờm với mọi đối thủ của Barca.

Pedri đã thể hiện tài năng của mình trong màu áo đội chủ sân Nou Camp mùa trước. Anh tiếp tục được trọng dụng và trở thành trụ cột của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2020.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ