Câu nói khiến thuyền trưởng Barcelona lĩnh thẻ đỏ

GD&TĐ - Chỉ buông câu “đồ lập dị” mà chiến lược gia Ronald Koeman bị truất quyền chỉ đạo trận Barcelona thua Granada 1-2 rạng sáng 30/4.

Koeman "ăn" thẻ đỏ ở vào thời điểm quan trọng.
Koeman "ăn" thẻ đỏ ở vào thời điểm quan trọng.

Việc chiến lược gia người Hà Lan “ăn thẻ” đỏ trong trận đấu không quá căng thẳng, ít có tình huống gây tranh cãi khiến nhiều người bất ngờ.

Koeman buộc phải rời băng ghế chỉ đạo ở phút 65, ngay sau khi đội nhà bị đối thủ Granada quân bình tỷ số 1-1.

Messi ghi bàn mở tỷ số nhưng cũng không thể giúp đội nhà tránh khỏi thất bại trước Granada.
Messi ghi bàn mở tỷ số nhưng cũng không thể giúp đội nhà tránh khỏi thất bại trước Granada.

“Báo cáo của giám sát trận đấu ghi rõ, Koeman xúc phạm trọng tài thứ 4 bằng câu nói ‘đồ lập dị’, tờ Marca thông tin và bình luận rằng: “Nếu chỉ câu nói đó mà phải nhận thẻ đỏ, có lẽ các trận đấu sẽ gián đoạn bởi nửa đội hình cũng bị truất quyền thi đấu”.

“Thực tế, đã nhiều lần trong mùa giải nhà cầm quân 57 tuổi chỉ trích VAR nhưng đều có lý do chính đáng. Song trận đấu với Granad, ông bị đuổi khỏi sân vì phản ứng một cách to tiếng”, tờ Marca viết thêm.

Mất “chủ tướng” khiến Messi và các đồng đội chơi trùng xuống, để đối thủ ngược dòng quật ngã đau đớn.

Thua trận, khiến Barca đã không còn được quyền tự quyết ngôi vương La Liga.

Hơn nữa, tấm thẻ đỏ của Koeman còn ở vào thời điểm vô cùng quan trọng của mùa giải, tức chỉ vài ngày trước đại chiến với Valencia và sau đó là với đội đỉnh bảng Atletico Madrid.

Koeman vốn rất hay lớn tiếng với cả cầu thủ lẫn báo chí và đôi khi điều đó có thể làm tổn thương tới họ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ