Cảnh tượng “nóng bỏng” trước trận HAGL - Hà Nội FC

GD&TĐ - Hàng ngàn cổ động viên xếp hàng từ 4 giờ sáng để mua vé vào xem cuộc thư hùng giữa Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tiếp Hà Nội FC ở vòng 10 V-League hôm nay 18/4.

Quá vất vả để sở hữu 1 tấm vé vào xem Công Phượng, Quang Hải đối đầu nhau.
Quá vất vả để sở hữu 1 tấm vé vào xem Công Phượng, Quang Hải đối đầu nhau.

Dù ban tổ chức thông báo 8h mới mở cửa bán vé, nhưng để “chắc ăn” hàng ngàn người hâm mộ đã xếp hàng chờ nhiều giờ, từ rất sớm.

Hàng ngàn cổ động viên xếp hàng từ 4h sáng để mua vé.

Hàng ngàn cổ động viên xếp hàng từ 4h sáng để mua vé.

“Người hâm mộ kéo về quá đông nên tôi cũng phải ra xếp hàng từ lúc 4 giờ sáng. Nhà tôi ngay cạnh sân Pleiku nhưng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng này”, một cổ động viên chia sẻ.

“Tôi hâm mộ cả Quang Hải lẫn Công Phượng nên quyết tâm phải đến xem cho bằng được”, một cổ động viên khác đến từ Quảng Ngãi nói rằng mình có mặt ở Phố Núi từ tối qua, sớm nay thì ra xếp hàng chờ mua vé.

Cảnh sát cơ động vất vả làm nhiệm vụ.
Cảnh sát cơ động vất vả làm nhiệm vụ.

Trước lượng cổ động viên quá đông, cảnh sát cơ động và an ninh đã được điều đến hiện trường làm nhiệm vụ.

Khoảng 8h15 phút, vé được bán nhưng cổ động viên chỉ có thể sở hữu vị trí chỗ ngồi tại khán đài B, C, D bởi khán đài A đã bán vé mùa.

Giá vé sân Pleiku có 4 mệnh giá 30.000, 40.000, 60.000 và 80.000 đồng/vé.

“Tôi không quan tâm giá vé và ngồi ở khán đài nào. Tôi chỉ quan tâm làm sao để mua được vé vào sân”, một cổ động viên vừa chen lấn vừa nói.

Nhiều người xếp hàng không mua được vé đã phải tìm đến phe vé ngoài chợ đen, với giá cao hơn gấp nhiều lần giá gốc.

Sân nhà của HAGL có sức chứa khoảng 12.000 chỗ ngồi, chắc chắn sẽ không còn chỗ trống: “Chúng tôi sẽ cho lắp các màn hình khổng lồ xung quanh sân Pleiku để phục vụ bà con”, một thành viên Ban tổ chức xác nhận.

Cuộc so tài giữa đội đỉnh bảng với đội xếp thứ 5 diễn ra lúc 17h ngày 18/4 trên sân vận động Pleiku của tỉnh Gia Lai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.