Cận cảnh SVĐ Việt Trì trước giờ bóng lăn

GD&TĐ - Không lâu nữa trận giao hữu U23 Việt Nam và U23 Myanmar tại SVĐ Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) sẽ diễn ra, tính đến ngày hôm nay chỉ trong một thời gian ngắn công tác chuẩn bị như cải tạo chất lượng mặt sân, nâng cấp hệ thống các phòng chức năng, lắp mới dàn đèn... ở SVĐ Phú Thọ đã hoàn tất.

Cận cảnh SVĐ Việt Trì trước giờ bóng lăn

Những ngày gần đây, bầu không khí trở nên “nóng” hơn tại Khu liên hợp Thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ – nơi sẽ diễn ra trận thi đấu giao hữu quốc tế giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Myanmar.

Được biết, do sức chứa có giới hạn của sân Việt Trì chỉ với gần 20.000 chỗ ngồi nên ban tổ chức đã lắp thêm một màn hình chiếu lớn phía ngoài khán đài B của sân, để phục vụ cho những khán giả không có điều kiện vào trong xem trận đấu.

Trước đó ngày (23/5), LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã tổ chức buổi họp để kiểm tra, đánh giá tiến độ hoàn thiện cơ sở vật chất của SVĐ.

 
 
Cơ sở vât chất của sân được kiểm tra thường xuyên trước giờ bóng lăn
 Cơ sở vât chất của sân được kiểm tra thường xuyên trước giờ bóng lăn
Được biết sức chứa của SVĐ Việt Trì vào khoảng 20.000 người
 Được biết sức chứa của SVĐ Việt Trì vào khoảng 20.000 người
 
Biển bảng tại sân được lắp mới rõ ràng hơn
Biển bảng tại sân được lắp mới rõ ràng hơn 
 
Sân cỏ được chăm sóc kỹ lưỡng trước giờ G
 Sân cỏ được chăm sóc kỹ lưỡng trước giờ G
 
Phía bên trong phòng thay đồ và phòng tắm được lắp mới hoàn toàn để phục vụ trận đấu
 Phía bên trong phòng thay đồ và phòng tắm được lắp mới hoàn toàn để phục vụ trận đấu

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.
Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.