Các chuyên gia nói gì về trận thua ngược của tuyển Việt Nam trước Saudi Arabia?

GD&TĐ - Các chuyên gia cảm thấy tiếc nuối khi tuyển Việt Nam không thể có được một điểm ở trận ra quân gặp chủ nhà Saudi Arabia.

Tuyển Việt Nam thất bại trong trận ra quân ở vòng loại cuối World Cup 2022.
Tuyển Việt Nam thất bại trong trận ra quân ở vòng loại cuối World Cup 2022.

Ở lượt trận mở màn vòng loại cuối World Cup 2022 gặp chủ nhà Saudi Arabia, HLV Park Hang Seo tiếp tục tin tưởng Tấn Trường dù trong tay ông thầy Hàn Quốc có cả Đặng Văn Lâm.

Trên tuyến tiền vệ, Hoàng Đức lần đầu đá cặp cùng Nguyễn Tuấn Anh, trong khi hàng công Phan Văn Đức tiếp tục được tin dùng bên cạnh Quang Hải và Tiến Linh dù đã thể hiện phong độ mờ nhạt ở vòng loại 2 trước đó.

Theo chuyên gia Phan Anh Tú, đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam thể hiện ý đồ nhập cuộc táo bạo của HLV Park Hang Seo trước đối thủ được đánh giá cao hơn khá nhiều.

Chuyên gia Phan Anh Tú nhận định trên trang Tri thức trực tuyến: "Saudi Arabia là tập thể chơi tấn công với nhiều cầu thủ kỹ thuật. Việc xếp nhiều cầu thủ mang thiên hướng kiểm soát bóng trong đội hình cho thấy HLV Park Hang Seo không muốn chịu trận. Đây là sự mạo hiểm, bởi Saudi Arabia sẽ thi đấu với tốc độ cao, càn lướt.

HLV Park đang đặt canh bạc vào đội hình này, nhưng cũng có lý do của mình. Nếu Việt Nam chơi phòng ngự, nhường thế trận cho đối phương, khả năng đội ta không chống đỡ được. Nếu dám cầm bóng và triển khai lối chơi trước đối phương, hàng thủ của chúng ta sẽ được giảm bớt áp lực".

"Đây không phải lần đầu tuyển Việt Nam thi đấu với những tiền vệ kỹ thuật trước các đội Tây Á. HLV Park đã thành công ở U23 châu Á 2018 hay Asian Cup 2018 với cách chơi này. Sau những gì đã thể hiện, tuyển Việt Nam rất tự tin.

Tuấn Anh và Hoàng Đức cầm bóng tốt, phía trên có Văn Đức, Quang Hải đều là mẫu cầu thủ khéo léo, hai cánh gồm Văn Thanh và Trọng Hoàng chơi công thủ toàn diện, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin chơi mạnh dạn", cựu quyền Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho hay.

Trong khi đó, chuyên gia bóng đa Vũ Mạnh Hải phân tích trên trang Pháp luật và bạn đọc: Tôi cảm thấy hơi tiếc vì đội tuyển Việt Nam đã khởi đầu thuận lợi với bàn thắng sớm của Quang Hải. Tất nhiên, Saudi Arabia vẫn cho thấy họ mạnh hơn rất nhiều.

Đội bóng này ép sân liên tục, tạo ra rất nhiều tình huống nguy hiểm. Chính vì vậy chúng ta đã phải phạm lỗi, cuối cùng dẫn đến penalty và mất người. Theo tôi kết quả trận đấu này đã thể hiện được nỗ lực của tuyển Việt Nam và đồng thời cũng phản ánh đúng cục diện”.

"Việc đội tuyển Việt Nam mở tỉ số từ sớm gây ra một sự ngạc nhiên và thú vị. Tôi nghĩ đó chính là sự sắc sảo của Việt Nam, có cơ hội là chúng ta có thể ghi bàn được. Sự đáng sợ của tuyển Việt Nam nằm ở cách Quang Hải ghi bàn và điều này đã được thể hiện trong nhiều trận đấu.

Ở tình huống này, Quang Hải vừa may mắn và có kỹ thuật rất chuẩn. Đội Saudi Arabia dường như có chút chủ quan ở đầu trận đấu. Và đó cũng là điểm yếu cố hữu của các cầu thủ Tây Á. Ý thức kỷ luật chiến thuật của họ không quá tốt.

Nhìn lại pha tấn công này, khi tuyển Việt Nam đánh xuống biên trái rồi trả ngược bóng vào thì không có tiền vệ vào của Saudi Arabia phòng ngự ở ngay trước vòng cấm cả.

Bởi thế mà khi bóng tới chân, Quang Hải thoải mái căn chỉnh và ghi bàn. Đó là điều tối kỵ và sự sơ hở rất lớn của Saudi Arabia", ông Hải nói thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.