"Bom tấn" Grealish chính thức gia nhập Man City

GD&TĐ - Sau khi vượt qua kiểm tra y tế, tiền vệ Grealish đã có buổi ra mắt chính thức đội bóng mới Man City. Grealish trở thành cầu thủ Anh đắt giá nhất mọi thời đại.

"Bom tấn" Grealish chính thức gia nhập Man City.
"Bom tấn" Grealish chính thức gia nhập Man City.

Jack Grealish đã trở thành cầu thủ Anh đắt giá nhất mọi thời đại sau khi hoàn tất thương vụ chuyển nhượng trị giá 100 triệu bảng từ Aston Villa sang Man City. Tại sân Etihad, tuyển thủ Anh hưởng mức lương không dưới 200.000 bảng/tuần.

Ở đội bóng mới, Grealish sẽ vẫn khoác áo số 10 như anh từng có được ở Aston Villa. Mùa trước, đây là số áo của tiền đạo Sergio Aguero, người đã chia tay đội để chuyển sang Barca chơi bóng.

“Đến chơi cho một CLB như Man City thực sự là quá lớn lao với cá nhân tôi. Những tháng qua rõ ràng rất khó khăn khi tôi là một CĐV trọn đời của Aston Villa, nhưng khi nói chuyện với huấn luyện viên và nhìn thấy những dạng cầu thủ có mặt ở đây, tôi gần như không thể nói không.

Danh hiệu là lý do chính đưa tôi đến đây. Còn nhiều lý do khác nữa, như HLV là một yếu tố lớn. Được chơi cho chiến lược gia xuất sắc nhất thế giới là điều tôi không thể chối từ.

Về những cầu thủ ở đây, tôi nghĩ ai cũng biết tôi hâm mộ Kevin de Bruyne ra sao. Đấy là một giấc mơ có thật khi được chơi cạnh anh ấy. Dẫu vậy, cạnh tranh cho những danh hiệu lớn là điều tôi hướng đến”.

Mặc dù đã tốn không ít giấy mực của báo chí nhưng đến thời điểm này, thương vụ Harry Kane đến Man City vẫn chưa diễn ra. Tuy nhiên, rạng sáng nay cả thế giới đều sốc trước thông tin Messi chia tay Barca. Điều này có thể sẽ khiến đại gia nước Anh chuyển hướng. 

Tờ Mirror đưa sự việc Messi ra ngoài trang chủ với dòng tít "Cuộc đua giành chữ ký siêu sao vĩ đại nhất lịch sử bóng đá đã bắt đầu khi Barca chia tay Messi". Tác giả đã nhắc tới Man City, đội bóng dự kiến tham gia vào cuộc đua nóng bỏng này.

Ở nước Anh, Manchester City là cái tên bị nhắc tới nhiều nhất khi đội bóng này là một trong những bến đỗ khả dĩ nhất với Messi trong mùa hè năm nay. Tờ Manchester Evening News tuyên bố: "Hãy chú ý đến các thông báo chuyển nhượng mới nhất từ ​​Manchester City".

Với tư cách là cầu thủ tự do, ngôi sao người Argentina được quyền đàm phán với bất cứ đội bóng nào. Và CLB đang vượt lên trong cuộc đua này chính là PSG, một đại gia của bóng đá Pháp.

Phóng viên chuyển nhượng nổi tiếng Fabrizio Romano đưa tin đội chủ sân Công viên các Hoàng tử đã gần như lập tức đưa ra lời đề nghị cho M10 sau khi biết tin từ Barcelona.

PSG là đội bóng hội tụ nhiều lợi thế để thuyết phục được Messi. Họ sở hữu đội hình nhiều ngôi sao thân thiết với Messi như Neymar, Di Maria... và có khát khao lớn tại đấu trường Champions League. Ngoài ra, PSG cũng hứa hẹn trao cho Messi một hợp đồng "khủng" không kém những gì anh nhận được tại Barcelona.

Tuy nhiên, báo chí châu Âu cũng lưu ý rằng để có được Messi, PSG cũng cần phải bán đi một số cái tên nhằm tránh số tiền thâm hụt quá lớn trong năm 2021, trong bối cảnh kho khăn chung của thể thao thế giới do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Trong khi đó ở Anh, Man City có tiềm lực về tài chính cũng như sự hiện diện của thầy cũ Pep Guardiola là một trong những bến đỗ lý tưởng của M10 trong thời gian tới.

Man City là đội bóng số một nước Anh và là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch Champions League. Hơn nữa, đội hình của họ sở hữu nhiều ngôi sao, chất lượng đồng đều. Messi khi ấy sẽ không bị yêu cầu làm mọi thứ như tại Barca. 

Nếu Man City mới có được chữ ký của Jack Grealish và chắc chắn họ chưa dừng lại. Mục tiêu số một của Pep Guardiola được cho là Harry Kane tuy nhiên, mọi thứ có thể sẽ thay đổi từ hôm nay khi Messi đang là người tự do.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hình ảnh giả mạo salon ô tô trên Facebook để lừa đảo.

Lập salon ô tô 'ma' để lừa đảo

GD&TĐ - Hoàng Văn Cương và Nguyễn Anh Văn tạo dựng salon ô tô 'ma', sau đó đăng thông tin giả bán xe để chiếm đoạt tiền đặt cọc.
Ảnh minh họa ITN.

Dục tốc bất đạt

GD&TĐ - Đầu mùa tuyển sinh 2024, Thanh tra Bộ GD&ĐT đã công bố loạt kết luận liên quan đến việc mở và đào tạo ngành học mới với nhiều trường đại học.