BLV Quang Tùng: Tôi tin số đông sẽ chọn Hoàng Anh Gia Lai vô địch V.League 2021

GD&TĐ - "Nếu lấy ý kiến số đông, tôi tin số đông sẽ chọn Hoàng Anh Gia Lai làm nhà vô địch. Chọn một đội vô địch cũng là cho hình ảnh giải đấu", BLV Quang Tùng nhận định.

BLV Quang Tùng muốn chọn Hoàng Anh Gia Lai làm đội vô địch V.League 2021.
BLV Quang Tùng muốn chọn Hoàng Anh Gia Lai làm đội vô địch V.League 2021.

Chiều qua 21/8, VFF đã thông qua việc hủy bỏ giải V.League 2021 để hạn chế thiệt hại tài chính cho các đội bóng và giúp phòng chống Covid-19. Quan điểm này nhanh chóng nhận được sự đồng tình của đa số người hâm mộ.

Trong cuộc họp Thường trực VFF, đội dẫn đầu Hoàng Anh Gia Lai, đội xếp thứ hai Viettel cùng nhất trí với phương án hủy giải. Một loạt đội bóng có đại diện trong Ban Chấp hành VFF như Đà Nẵng, Quảng Nam hay SLNA chung quan điểm.

Việc VFF đồng ý ngưng giải V.League 2021 diễn ra chưa đầy một ngày sau khi 2 CLB Dược Nam Hà Nam Định và Hải Phòng gửi công văn đề nghị hủy giải hoặc phải hỗ trợ tiền thiệt hại cho các CLB dự V.League.

Cụ thể, công văn đề nghị mà CLB Hải Phòng gửi có 2 nội dung: Bản thân CLB muốn hủy giải, còn nếu tiếp tục tổ chức từ tháng 2/2022 thì cần phải hỗ trợ tài chính để duy trì hoạt động cho các đội bóng. 

Sang đầu tuần tới, VPF sẽ bàn bạc cùng các CLB để xác định các vấn đề như:  xuống - lên hạng, các đội dự AFC Champions League và AFC Cup năm sau.

Trước diễn biến này, BLV Quang Tùng nêu quan điểm trên trang Pháp luật và bạn đọc: "Về chuyện dừng giải, vấn đề đáng quan tâm nhất là chức vô địch và đội xuống hạng. Câu chuyện về xuống hạng sẽ "đau đầu" hơn chuyện vô địch.

Ở mặt vô địch thì mùa năm nay, ai cũng thấy Hoàng Anh Gia Lai vượt trội hơn phần còn lại. Dù khoảng cách giữa Hoàng Anh Gia Lai với Viettel chỉ là 3 điểm, nhưng nhìn cả quá trình thì sau 12 vòng đấu, CLB Phố Núi xứng đáng vô địch.

Tất nhiên nó chỉ là tính tương đối thôi. Nhưng giả sử có quyết định lợi cho HAGL thì sẽ thỏa mãn được một số đông người hâm mộ và chuyên môn.

Còn chuyện ở nhóm dưới, sẽ ảnh hưởng cả quyền lợi giải hạng nhất nữa. Ví dụ không có đội xuống hạng, thì đội hạng Nhất phía dưới có bên nào lên hạng không? Có thể là năm sau sẽ thêm 1 đội từ hạng Nhất lên đá chẳng hạn. Chứ bắt 1 đội V.League đang đứng bét bảng xếp hạng xuống hạng thì cũng phức tạp lắm, họ sẽ không đồng ý vì nếu giải diễn ra, họ còn nhiều thời gian để đấu tranh mà".

Theo BLV Quang Tùng, nếu hủy hoàn toàn kết quả thì không nên: "Danh hiệu vô địch không nên bỏ ngỏ. Mùa giải đã diễn ra một nửa, các đội gần như đã gặp nhau hết, chỉ còn thiếu lượt cuối giai đoạn một.

Giải đấu năm nay không quá giằng co. Về độ ổn định, Hoàng Anh Gia Lai đã có một mùa giải tương đối thuyết phục. Nếu hủy hoàn toàn kết quả thì không nên vì rất đáng tiếc công sức của những đội dẫn đầu. Họ cũng đã chơi và khiến người hâm mộ cảm thấy họ xứng đáng đăng quang.

Nếu lấy ý kiến số đông, tôi tin số đông sẽ chọn Hoàng Anh Gia Lai làm nhà vô địch. Chọn một đội vô địch cũng là cho hình ảnh giải đấu. Giải năm nay hay như vậy mà bỏ ngỏ thì rất phí.

Tất nhiên còn giải pháp khác, ví dụ như Viettel, đội đang áp sát Hoàng Anh Gia Lai có ý kiến, hoặc đội khác ý kiến thay Viettel, về chức vô địch thì có thể xử lý theo phương án khác.

Sẽ không phải là 1 trận play-off mà nên là 1 vòng play-off. Chúng ta có thể học phương án của giải bóng rổ nhà nghề Mỹ, chơi 3 hoặc 5 trận play-off giữa Hoàng Anh Gia Lai - Viettel để chọn đội vô địch.

Nếu chỉ chơi 1 trận thì lại hơi may rủi, trong khi Hoàng Anh Gia Lai thực ra đang chiếm ưu thế trên bảng xếp hạng. Tùy tình hình dịch bệnh và nhiều thứ, ta có thể chọn đá 3 hoặc 5 trận, qua đó đội ổn định hơn sẽ chiến thắng và chức vô địch cũng thuyết phục hơn.

Có thể là 3 trận, đội nào thắng 2 thì sẽ vô địch. Tổ chức riêng cho 2 đội thì sẽ đỡ phức tạp hơn và không quá lo lắng về dịch bệnh".

V.League 2021 tạm dừng từ 7/5 do các cầu thủ Sông Lam Nghệ An thuộc diện F2 của một người nhiễm Covid-19. VPF dự định nối lại vào ngày 31/7 nhưng kế hoạch đổ bể do Covid-19 bùng phát trở lại.

Ban tổ chức giải sau đó đề xuất lùi sang tháng 2/2022 và được Hội đồng quản trị VPF thông qua. Tuy nhiên, hàng loạt CLB V.League lên tiếng phản đối mạnh mẽ.

Sau 12 vòng, Hoàng Anh Gia Lai dẫn đầu với 29 điểm, hơn đội xếp ngay sau Viettel ba điểm. Sông Lam Nghệ An đứng cuối với 10 điểm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...