Beckham làm đại sứ World Cup 2022, ‘bỏ túi’ thù lao cực "khủng"

GD&TĐ - David Beckham trở thành đại sứ hình ảnh cho Qatar, nước chủ nhà World Cup 2022 và thu về 150 triệu bảng Anh.

Beckham kiếm 150 triệu bảng Anh khi làm đại sứ hình ảnh cho Qatar.
Beckham kiếm 150 triệu bảng Anh khi làm đại sứ hình ảnh cho Qatar.

“Cựu thủ quân tuyển Anh, 46 tuổi, biệt danh Goldenballs, đã ký hợp đồng trị giá 15 triệu bảng mỗi năm trong vòng 10 năm để trở thành đại sứ hình ảnh của Qatar”, tờ SunSport khẳng định: “Beckham đã bay đến Doha để tham quan các sân vận động cũng như gặp gỡ các quan chức bóng đá Qatar”.

Cựu danh thủ điển trai đã ‘xin phép’ bà xã Victoria, 47 tuổi, trước khi ký hợp đồng với Qatar và được cựu thành viên ban nhạc pop nổi tiếng The Spice Girls đồng ý.

Victoria đã đồng ý cho chồng làm đại diện hình ảnh cho nước chủ nhà World Cup 2022.

Victoria đã đồng ý cho chồng làm đại diện hình ảnh cho nước chủ nhà World Cup 2022.

Giải bóng đá lớn nhất hành tinh (World Cup) lần đầu được tổ chức tại 1 quốc gia Ả Rập và Beckham tin tưởng bản thân sẽ giúp ‘thúc đẩy bình đẳng giới ở Qatar”.

“David cũng có mối liên hệ với Qatar kể từ khi đầu quân cho PSG, nên anh còn có thể giúp quảng bá du lịch và văn hoá cho quốc gia giàu có này”, tờ SunSport bình luận: “Chỉ còn 1 năm nữa trái bóng World Cup 2022 sẽ lăn và tất cả đều kỳ vọng vai trò của Beckham sẽ giúp có giải đấu tuyệt vời”.

Beckham được tin tưởng sẽ thúc đẩy bình đẳng giới, quảng bá du lịch và văn hoá cho Qatar.

Beckham được tin tưởng sẽ thúc đẩy bình đẳng giới, quảng bá du lịch và văn hoá cho Qatar.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.