Bayern Munich đoạt cú “ăn 5” vĩ đại trong năm 2020

GD&TĐ - Bayern Munich đoạt cú “ăn 5” vĩ đại trong năm 2020 sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước địch thủ Dortmund ở trận tranh Siêu cúp Đức, rạng sáng 1/10 (giờ Hà Nội).

Mọi cuộc đối đầu giữa hai “đại kình địch” bóng đá Đức luôn diễn ra kịch tính, hấp dẫn nhưng càng kịch tính và hấp dẫn hơn khi họ gặp nhau ở trận đấu cúp.

“Hùm xám” xứ Bavaria nhập cuộc tốt hơn ở trận tranh Siêu cúp Đức và họ đã tràn lên tấn công vây hãm khung thành Dortmund ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Phải gồng mình lên chống đỡ các đợt tấn công ào ạt như thác nước của đối thủ, song đoàn quân của HLV Lucien Favre cũng chỉ có thể giữ sạch mành lưới nhà tới phút 18.

Từ tình huống tổ chức phản công nhanh, Corentin Tolisso đệm bóng tung lưới thủ thành Hitz bên phía Dortmund, sau đường kiến tạo của thuận lợi của Kingsley Coman.

Tiếp đà hưng phấn, đoàn quân của HLV Hans-Dieter Flick càng trở nên tinh quái, lợi hại hơn với những đợt tấn công sắc bén.

Bayern Munich dẫn trước Dortmund với cách biệt 2 bàn chỉ sau hơn 30 phút.
Bayern Munich dẫn trước Dortmund với cách biệt 2 bàn chỉ sau hơn 30 phút.

Tỷ số được nâng lên 2-0 cho “Hùm xám” ở phút 32 sau pha đánh đầu cận thành của Thomas Mueller từ quả tạt kiến tạo của Alphonso Davies.

“Lửa thử vàng gian nan thử sức”, bị dẫn trước 2 bàn chóng vánh như chạm vào nỗi tự ái của các cầu thủ Dortmund và họ đã xốc lại đội hình cũng như tinh thần quyết trận sống mái với đối phương.

Những nỗ lực của đội bóng áo vàng giúp họ có bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2 ở phút 39 do công của Julian Brandt sau đường chuyền của ngôi sao Erling Haaland.

Kịch tính trận đấu được đẩy lên cao trào ở phút 55 khi Dortmund có pha phản công chớp nhoáng sau khi Lewandowski để mất bóng ở giữa sân tạo điều kiện cho ngôi sao Haaland băng xuống ghi bàn quân bình tỷ số 2-2.

Erling Haaland góp dấu giày vào cả 2 bàn thắng giúp Dortmund quân bình tỷ số 2-2.
Erling Haaland góp dấu giày vào cả 2 bàn thắng giúp Dortmund quân bình tỷ số 2-2.

Bàn thắng của Erling Haaland giúp trận đấu diễn ra sôi nổi ở khoảng thời gian còn lại khi hai đội chơi ăn miếng trả miếng hấp dẫn.

Tuy nhiên, với bản lĩnh và đẳng cấp cao hơn chiến thắng đã gọi tên nhà đương kim vô địch Bundesliga với bàn thắng muộn ở phút 82 do công của Joshua Kimmich.

Thống kê trong cả trận đấu Bayern Munich cầm bóng 58%, tung ra 11 cú sút và 7 lần trúng đích để giành chiến chung cuộc với tỷ số 3-2.

Bàn thắng muộn của Joshua Kimmich giúp Bayern Munich đoạt Siêu cúp Đức.
Bàn thắng muộn của Joshua Kimmich giúp Bayern Munich đoạt Siêu cúp Đức.

Siêu cúp Đức là danh hiệu thứ 5 mà thầy trò HLV Hansi Flick gặt hái được trong năm 2020.

Trước đó, họ đã đăng quang tại cúp quốc gia Đức, Bundesliga, Champions League và Siêu cúp châu Âu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ